Theo báo cáo của Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà Hải Phòng, hiện có khoảng 2.624 lồng sắt, chuồng cọp tại các khu chung cư và nhà ở riêng lẻ thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố phải tháo dỡ. Trong đó, nhà ở cũ là 2.541, nhà ở chung cư mới là 83. Tổng số lồng sắt, chuồng cọp đã tháo dỡ là 340; tổng số lồng sắt, chuồng cọp còn phải tháo dỡ tính đến 11h30’ ngày 22/11/2023 là 2.284.

chungcu.png
Ảnh minh hoạ

Công ty đã phối hợp với UBND các quận: Ngô Quyền, Hồng Bàng, Lê Chân, Kiến An, Hải An tiếp tục vận động, tuyên truyền người dân tự tháo dỡ và vừa phối hợp cùng chính quyền địa phương tổ chức tháo dỡ lồng sắt, chuồng cọp; yêu cầu tháo dỡ các hạng mục vi phạm trật tự xây dựng, bịt kín ban công, chân cầu thang, hành lang, lối đi… đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy.

Chiều 23/11, qua kiểm tra thực địa tại một số chung cư và nghe báo cáo, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Thọ đánh giá các các địa phương đã tích cực vào cuộc, tăng cường tuyên truyền đến người dân trong việc tháo dỡ lồng sắt, chuồng cọp tại các chung cư thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố.

Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các địa phương cần quyết liệt hơn nữa, phải huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc để đẩy nhanh tiến độ, trong tháng 12/2023 phải tháo dỡ xong lồng sắt, chuồng cọp. Sở Xây dựng cần phối hợp với Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà Hải Phòng cùng các địa phương cập nhật tiến độ hàng tuần, kịp thời tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai, đề xuất, kiến nghị đến với thành phố. Công an thành phố phối hợp với các địa phương hướng dẫn, giám sát các hộ dân thực hiện việc tháo dỡ lồng sắt, chuồng cọp tại các chung cư thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố đảm bảo yêu cầu theo quy định…

Vĩnh Bảo