Một video được Iran công bố ngày 18/6 cho thấy, Hải quân nước này đã tiêu diệt một số mục tiêu giả định ở khoảng cách lên tới 280km bằng các tên lửa chống hạm được phóng từ bờ biển lẫn trên hạm tàu trong cuộc tập trận “Liệt sĩ Ramadan”.

{keywords}
Tên lửa chống hạm do Iran tự sản xuất đang tiến tới mục tiêu giả định. Ảnh: PressTV

“Cuộc thử nghiệm thành công là dấu hiệu của sự tiến bộ đáng kể trong việc tăng cường gắn kết giữa lực lượng vũ trang và ngành công nghiệp quốc phòng. Những tên lửa này là một bước tiến đầy hứa hẹn trong việc tăng cường sức mạnh phòng thủ và răn đe”, RT trích lời Đô đốc Hải quân Iran Habibollah Sayyari nói.

Theo RT, Iran liên tục tăng cường phát triển và thử nghiệm nhiều loại tên lửa mới trong những năm gần đây, trong đó bao gồm tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo và phòng không. Đồng thời, chính quyền Tehran tuyên bố những công nghệ quốc phòng nước này tự phát triển chỉ phục vụ cho mục đích phòng thủ và rất quan trọng trong việc bảo vệ chủ quyền quốc gia.

Video: Hải quân Iran thử nghiệm tên lửa chống hạm. Nguồn: CGTN

Tuấn Trần