Chuẩn Đô đốc Nguyễn Viết Khánh, Phó Tham mưu trưởng Hải quân Việt Nam và Phó Đô đốc Non Sophat, Phó Tham mưu trưởng Hải quân Campuchia đồng chủ trì.

Tại phiên họp, hai bên đã đánh giá kết quả 4 chuyến tuần tra chung của hải quân hai nước và trao đổi, thảo luận các nội dung hợp tác từ tháng 8/2024 đến hết năm 2025. Hai bên đã thống nhất công tác phối hợp trong các tuyến tuần tra chung. Trong quá trình tuần tra chung, căn cứ vào tình hình thực tế sẽ tiến hành nội dung luyện tập chống cướp có vũ trang trên biển, tìm kiếm cứu nạn, thủ tục chào nhau trên biển của tàu và máy bay của hải quân các nước ASEAN (Hello ASEAN); tăng cường chia sẻ thông tin và phối hợp chống tội phạm quốc tế, buôn bán người và di cư bất hợp pháp, buôn bán vũ khí, ma túy và vận chuyển các loại hàng hóa qua biên giới.

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Viết Khánh khẳng định, những kết quả trong việc thực hiện thỏa thuận về quy chế phối hợp tuần tra chung và lập kênh liên lạc đã góp phần vào sự phát triển mối quan hệ hữu nghị láng giềng tốt đẹp giữa hai nước, hai quân đội và hải quân hai nước nhằm duy trì an ninh, trật tự, giữ vững hòa bình, ổn định trên vùng nước lịch sử, vùng biển của mỗi nước và trong khu vực.

Phó Đô đốc Non Sophat trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Hải quân Việt Nam đồng thời bày tỏ mong muốn thời gian tới, hải quân hai nước sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ thực hiện tốt các chuyến tuần tra chung, duy trì an ninh, trật tự trên vùng nước lịch sử, góp phần vun đắp thêm tình hữu nghị, đoàn kết giữa quân đội, hải quân và nhân dân hai nước.

Kết thúc phiên họp, hai bên đã thống nhất các nội dung phối hợp hoạt động trong thời gian tới và ký kết biên bản ghi nhớ phiên họp lần thứ 18 về tuần tra chung.

nguyen viet khanh.jpeg
Hải quân Việt Nam - Campuchia ký kết và trao biên bản ghi nhớ phiên họp lần thứ 18 về tuần tra chung. Ảnh: Hoàng Diệu

Được biết, từ tháng 8/2023 đến 7/2024, hải quân hai nước đã phối hợp thực hiện 4 chuyến tuần tra chung (từ chuyến 72 đến chuyến 75). Lực lượng tuần tra chung của hai bên đã làm tốt công tác chuẩn bị, thực hiện tốt kế hoạch các chuyến tuần tra chung và các hoạt động phối hợp như: Huấn luyện cờ tay, ánh đèn, cờ hiệu; thực hiện thủ tục chào Hello ASEAN; luyện tập sử dụng Bộ quy tắc ứng xử cho cuộc gặp bất ngờ trên biển (CUES); phối hợp luyện tập tìm kiếm cứu nạn, kiểm tra, kiểm soát các hoạt động trên biển.

Trong quá trình tuần tra chung, sĩ quan, thủy thủ hai bên đã xử trí tốt các tình huống nảy sinh trên biển, tăng cường sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau.

Qua kênh liên lạc, văn phòng thường trực tuần tra chung và sở chỉ huy hai bên đã phối hợp chặt chẽ, trao đổi kịp thời, đầy đủ những thông tin cần thiết liên quan đến các chuyến tuần tra chung; phối hợp giải quyết tốt các vấn đề phát sinh góp phần giữ gìn an ninh, trật tự trên biển, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân hai nước đi lại, làm ăn trên vùng nước lịch sử và vùng biển giáp ranh giữa hai nước. Vùng 5 Hải quân Nhân dân Việt Nam và Căn cứ Biển Ream của Hải quân Hoàng gia Campuchia tổ chức thành công hai phiên giao ban về tuần tra chung…