Tàu đô đốc của Hạm đội Thái Bình Dương-Nga, Varyag và tàu chiến lớn chạy bằng hạt nhân mạnh nhất của nước này là Pyotr Veliky hôm 2/11 đã tiến vào Địa Trung Hải.

Thủy thủ của "sát thủ tàu sân bay" Varyag sẽ thực hiện một loạt nhiệm vụ, một số trong đó là làm nhiệm vụ cùng với nhóm tàu hải quân và tàu đóng trong vùng, Roman Martov, thư ký báo chí của Hạm đội Thái Bình Dương - Nga cho biết.
Varyag sẽ nhận quyền chỉ huy Hạm đội Thái Bình Dương của Nga ở biển Địa Trung Hải, thay thế tuần dương hạm tên lửa Moskva, nguồn tin quân sự cho hay.
Ngoài chiếc Varyag, hiện vẫn còn vài tàu tuần dương khác của Nga đang có mặt ở biển Địa Trung Hải, gồm cả tàu khu trục tên lửa Smetlivy và tàu sân bay đổ bộ Aleksandr Shabalin, Novocherkassk và Minsk.
Tàu chiến mạnh nhất của Nga kiêm tàu đô đốc của Hạm đội phương bắc là Pyotr Veliky (Peter Đại đế), đã băng qua Eo Gibraltar và thả neo ở biển Alboran hôm 2/11.
Hồi tháng 9, đô đốc hạm đội phương Bắc của Nga là Viktor Chirkov cho biết, hải quân Nga sẽ tập trung hiện diện ở biển Địa Trung Hải, đặc biệt là khu vực gần bờ Syria. Nga có kế hoạch tăng số tàu chiến trong vùng lên 10 chiếc.
Nga bắt đầu tăng cường lực lượng tại khu vực này vào tháng 12/2012, thiết lập sự có mặt thường xuyên ở biển Địa Trung Hải.
- Hoài Linh (Theo Rian)