- Trong ngày đầu năm, hai thanh niên ở miền Tây đã bị đâm tử vong.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Thoại Sơn (tỉnh An Giang) đang tạm giữ hình sự Lê Văn Hỹ (24 tuổi, ngụ xã Vĩnh Chánh, huyện Thoại Sơn) để điều tra hành vi “Giết người”.

Nạn nhân là anh Lý Tài Phú (27 tuổi, ngụ TP Long Xuyên, An Giang).

{keywords}

Hiện trường vụ án mạng tại An Giang (Ảnh: C.A)

Thông tin ban đầu, khoảng 19h30 ngày 28/1 (mùng 1 Tết), Hỹ điều khiển xe máy chở bạn gái đi chơi, trên đường đi thì gặp anh Phú.

Lúc này, giữa anh Phú và Hỹ có nói chuyện qua lại một lúc thì xảy ra mâu thuẫn. Sau đó cả hai bỏ đi...

Khi đến khu vực thị trấn Phú Hoà (huyện Thoại Sơn), bất ngờ Hỹ vượt lên chặn đầu xe anh Phú lại rồi lao vào tấn công anh này. Trong lúc xô xát, Hỹ lấy con dao giấu sẵn trong người đâm vào gáy của Phú rồi bỏ chạy. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Đến sáng mùng 2 Tết, Hỹ đến công an đầu thú và thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Cùng ngày, Công an tỉnh Hậu Giang đang tạm giữ hình sự Nguyễn Khánh Duy (20 tuổi, ngụ thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) để điều tra về hành vi Giết người.

Theo điều tra, khoảng 1h ngày 28/1 (mùng 1 Tết), sau khi sử dụng ma tuý Duy điều khiển xe máy trong trạng thái có cảm giác bị người khác rượt chém.

Khi thanh niên này chạy xe đến gần chợ Cái Nai (xã Long Bình, TX Long Mỹ) thì tấp xe lại và gặp anh Nguyễn Hoài Trung (24 tuổi) cùng nhóm bạn đang đứng đợi bạn.

Lúc này, Duy lớn tiếng chửi và rút dao rượt chém nhóm người đang đứng. Anh Trung bị Duy đâm trúng và chết trên đường đưa đi cấp cứu.

Nhận được tin báo, công an tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra. Được biết, Duy là đối tượng nghiện ma tuý từ lâu.

Hoài Thanh