Khoảng 17h ngày 24/4, Phạm Thế Cương (SN 1996, thôn Tân Cảnh,  xã Cảnh Dương) và Võ Khánh Thành (SN 2002, ở xã Quảng Hưng), huyện Quảng Trạch, Quảng Bình đang chèo thuyền thúng từ tàu cá đậu ở lạch sông Ròon, xã Cảnh Dương vào bờ thì nghe tiếng kêu cứu.

Nhìn quanh, cả hai thấy nhiều cánh tay chới với trên mặt nước và tiếng kêu thất thanh của người lớn.

{keywords}
Đoạn lạch nơi 5 em nhỏ bị đuối nước

 

{keywords}
Hai thanh niên kịp thời cứu sống 5 em nhỏ. Ảnh do nhân vật cung cấp

Cương và Thành kịp thời lao đến và cứu 5 em nhỏ đang dần chìm xuống nước. Sau khi đưa lên bờ, có 2 em phải đưa đi bệnh viện cấp cứu, 3 em  được về nhà nhưng rất hoảng loạn, đang được gia đình chăm sóc.

Trước đó, do thời tiết nắng nóng nên gia đình anh Hanh, chị Thủy (ở xã Quảng Phú, Quảng Trạch) đã dẫn 5 em nhỏ có độ tuổi từ 10-12, là con và cháu trong gia đình đi xuống bãi biển cửa lạch để tắm.

Trong lúc đang tắm, các em bị trượt chân và dòng nước cuốn đi. Anh Hanh bơi ra cứu nhưng không được nên tri hô kêu cứu.

Vừa lúc đó, hai anh em Cương và Thành chèo thuyền thúng kịp thời ra cứu được tất cả 5 em.

Hai bé trai tắm biển bị sóng cuốn đuối nước ở Thanh Hóa

Hai bé trai tắm biển bị sóng cuốn đuối nước ở Thanh Hóa

Chủ tịch UBND xã Hải Thanh (huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) sáng nay cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc tắm biển khiến 2 cháu bé đuối nước thương tâm.

Hải Sâm