Tối 17/12, ông Đặng Văn Hòa, Chánh Văn phòng Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, 2 thuyền viên tàu Gia Bảo 19 đã được tàu của ngư dân cứu vớt.

W-tau-1-1.jpg
Tàu HAIAN PARK đưa 7 thuyền viên gặp nạn vào cảng Chân Mây

Theo đó, sau hơn 11 giờ bị nạn, lênh đênh trên biển, đến khoảng 15h30 chiều 17/12, 2 thuyền viên nói trên được tàu mang số hiệu QNg 98294 TS (tỉnh Quảng Ngãi) phát hiện và kịp thời ứng cứu.

Hiện, 2 ngư dân gặp nạn đang được tàu QNg 98294 TS đưa vào cảng Thọ Quang (TP Đà Nẵng) để theo dõi sức khoẻ.

W-tau-4-1.jpg
Lực lượng chức năng tiếp nhận các thuyền viên gặp nạn

Trong khi đó, đến 18h cùng ngày, Cảng vụ hàng hải Thừa Thiên Huế phối hợp cùng lực lượng chức năng tiếp nhận 7 thuyền viên khác của tàu Gia Bảo 19 từ tàu HAIAN PARK đưa về cảng Chân Mây (tỉnh Thừa Thiên Huế).

Sau khi tiếp nhận, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra sức khỏe cho các thuyền viên. Qua kiểm tra ban đầu, cả 7 thuyền viên có sức khỏe ổn định, tâm lý tốt.

Như tin đã đưa, khoảng 6h40 sáng nay, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Thừa Thiên Huế nhận được thông tin từ Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II về việc tàu Gia Bảo 19 bị nước vào hầm hàng, sóng đánh chìm.

W-tau-3-1.jpg
Nhờ sự ứng cứu kịp thời, các thuyền viên gặp nạn đã ổn định sức khỏe

Theo thông tin tiếp nhận cứu nạn, sự việc xảy ra vào lúc 4h45 rạng sáng 17/12. Thời điểm này, trên tàu chở 9 thuyền viên. Tàu bị chìm cách mũi Chân Mây Đông (tỉnh Thừa Thiên Huế) khoảng 27 hải lý về phía Đông Bắc.

Phát hiện sự việc, tàu HAIAN PARK đã cứu vớt được 7 thuyền viên, 2 ngư dân còn mất tích trên biển.

Tiếp nhận tin báo, Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN phối hợp với Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Cảng vụ hàng hải tỉnh Thừa Thiên Huế và các đơn vị nhanh chóng triển khai các phương án cứu hộ, cứu nạn.

May mắn, đến chiều tối nay, các thuyền viên trên tàu gặp nạn đều được ứng cứu kịp thời, sức khỏe ổn định.