- Phát hiện cặp vợ chồng có dấu hiệu khả nghi, cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra phát hiện một lượng lớn đồ chơi kích dục (sextoy), thuốc tân dược giả cấm lưu hành.

Ngày 6/11, TAND cấp cao tại TP.HCM đã bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, y án sơ thẩm tuyên phạt Yan Jian Feng (SN 1969, quốc tịch Trung Quốc) 3 năm tù về hai tội “buôn bán hàng cấm” và 2 năm tù về tội “buôn bán hàng giả là thuốc phòng bệnh, thuốc chữa bệnh”, tổng cộng là 5 năm tù.

HĐXX cũng bác đơn kháng cáo, giữ nguyên bản án 2 năm tù đối với Lư Thục Hỷ (SN 1975, vợ Yan, ngụ TP.HCM) về tội “buôn bán hàng cấm”.

{keywords}

      Bị cáo Yan Jian Feng (phía sau) được dẫn giải sau phiên tòa.

Cuối năm 2013, do thấy nhiều người tìm mua “đồ sung sướng” nên Yan Jian Feng cùng vợ mua lại mặt hàng này từ một người phụ nữ không rõ lai lịch để bán lại kiếm lời.

Ngày 7/5/2014, khi Yan cùng vợ đang vận chuyển số lượng lớn thuốc tân dược giả là viagra cùng các dụng cụ thủ dâm, kích dục thì bị cơ quan điều tra bắt quả tang. Qua kiểm tra, tất cả số hàng trên đều thuộc danh mục cấm của nhà nước, không được phép lưu hành.

Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng tiếp tục thu giữ tại nhà của Yan ở huyện Hóc Môn (TP.HCM) nhiều tang vật khác, trong đó có 45 hộp viagra và gần 600 dụng cụ kích dục bằng nhựa mềm.

Tính đến khi bị bắt, Yan cùng vợ đã thu lợi bất chính 50 triệu đồng.

M.Phượng