Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc và Nhật Bản sẽ bắt đầu những cuộc hội đàm quân sự về một thỏa thuận chia sẻ thông tin và cung cấp hỗ trợ nhiên liệu, y tế cho mỗi bên.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc sẽ thảo luận với người đồng cấp Nhật Bản về thỏa thuận hợp tác quân sự đầu tiên. Ảnh: AP
Một quan chức Bộ Quốc phòng Hàn Quốc vừa cho hay, nếu được ký kết,  thỏa thuận sẽ là hiệp định quân sự đầu tiên giữa hai nước kể từ khi Nhật chấm dứt chiếm đóng bán đảo Triều Tiên năm 1945.

Theo vị quan chức trên, thỏa thuận chưa được ký trong cuộc hội đàm hôm nay, chưa rõ là khi nào việc ký kết có thể được tiến hành.

Nhật Bản và Hàn Quốc là các đối tác thương mại và ngoại giao quan trọng. Tuy nhiên, quan hệ hai bên vẫn còn tồn tại bất đồng trong vấn đề tranh chấp lãnh thổ và những tranh cãi lịch sử xung quanh việc chiếm đóng của Nhật ở bán đảo Triều Tiên trước đây.

Trước đó, báo chí Hàn Quốc đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Kwan-jin và người đồng cấp Nhật Bản Toshimi Kitazawa dự kiến bàn thảo về "Thỏa thuận an ninh chung về thông tin quân sự” (GSOMIA) từng đề xuất trong quá khứ nhưng tới nay không có nhiều tiến triển.

Theo một quan chức quốc phòng Hàn Quốc, sau hàng loạt động thái khiêu khích của Bình Nhưỡng, Seoul và Tokyo “gần đây cảm thấy cần thiết ký thỏa thuận”. Nếu GSOMIA được ký kết, nó sẽ cho phép Hàn Quốc và Nhật Bản trao đổi tình báo một cách có hệ thống về các chương trình hạt nhân và vũ khí của Triều Tiên.

Tháng 4/2009, Seoul và Tokyo đã ký bản ghi nhớ về hợp tác quân sự toàn diện, nhưng không một thỏa thuận quân sự nào đạt được kể từ đó tới nay. Cuộc gặp cấp cao giữa Seoul và Tokyo - cuộc gặp đầu tiên sau gần hai năm - diễn ra trong bối cảnh Mỹ thúc giục hai liên minh châu Á gia tăng hợp tác quân sự để phản ứng với các hành động của Triều Tiên.

Quân đội Bình Nhưỡng đã nã pháo vào đảo Yeonpyeong ở gần biên giới hàng hải tranh chấp hai miền ngày 23/11 làm bốn người Hàn Quốc thiệt mạng. Tám tháng trước đó, Seoul cho rằng chính ngư lôi Triều Tiên đã làm chìm tàu chiến Cheonan của họ làm 46 thủy thủ tử nạn.

Phản ứng với hành động của Triều Tiên, Hàn Quốc và Nhật Bản đã gửi quan sát viên tham gia các cuộc tập trận của mỗi bên với Mỹ lần đầu tiên trong năm qua.

Trong chuyến thăm Seoul sau vụ đảo Yeonpyeong bị nã pháo, đô đốc Mike Mullen của Mỹ đã đề xuất các cuộc tập trận chung giữa Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ để tăng cường khả năng chặn Bình Nhưỡng.

  • Thái An (Theo AP, Yonhap)