
Hành động này, theo các nhà quản lý cạnh tranh Hàn Quốc là “cản trở cạnh tranh”.
Intel đã đưa số tiền được hạ giá cho các nhà sản xuất máy vi tính cá nhân Hàn Quốc như Samsung Electronics như một sự chu cấp cho họ đã không mua chip từ đối thủ AMD (Mỹ), theo Ủy ban Thương mại công bằng Hàn Quốc nói hôm qua trong một thông cáo bằng email. Luật sư trưởng Intel nói hãng có khả năng sẽ kháng cáo.
Lời phán quyết này tương tự như quyết định năm 2005 của nhà quản lý cạnh tranh Nhật Bản khiến Intel phải bỏ các điều khoản cản trở các nhà sản xuất máy tính Nhật Bản sử dụng chip của các nhà sản xuất chip khác. Hãng Intel cũng đối mặt với một cuộc điều tra chống độc quyền do Liên minh châu Âu tiến hành liên quan đến tặng tiền hạ giá.
Tháng 5/2002, Intel đã đồng ý tặng số tiền hạ giá cho Samsung với điều kiện Samsung sẽ không mua chip từ AMD và Samsung đã nhận tiền hạ giá cho đến quý II/2005, thoe một thông cáo. Intel cũng đã có một thỏa thuận tương tự với Trigem Computer Inc., nhà sản xuất mát tính lớn thứ nhì Hàn Quốc.
AMD đã kiện Intel lên tòa án Delaware (Mỹ) hồi tháng 6/2005, cáo buộc Intel giữ vịtris độc quyền trong thị trường vi xử lý bất hợp pháp bằng việc dọa các khách hàng giao dịch với AMD.
Trong một thông cáo, AMD hoan nghênh quyết định của nhà chức trách Hàn Quốc. Thị phần của Intel ở Hàn Quốc trung bình khoảng 91,3% trong 5 năm kết thúc vào năm 2005 so với 79% trên toàn cầu.
Theo Bloomberg