![]() |
Đường phố Seoul, thủ đô Hàn Quốc. Ảnh: Cosmic |
ICTnews - Hàn Quốc sẽ ứng dụng công nghệ thông tin (IT) và công nghệ môi trường (ET) để đến 5 năm tới xây dựng thành phố tương lai mang tên U-Eco City.
Tại thiên đường công nghệ cao này, mọi người sẽ có thể kết nối Internet không kể họ đang ở đâu, dùng thiết bị gì. Thêm vào đó, những tiện nghi thân thiện với môi trường sinh thái sẽ được phát triển vì sự tăng trưởng bền vững.
Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc Kim Woo-sik hôm qua vừa chủ trì một cuộc họp với các bộ trưởng khoa học liên quan nhằm đưa ra sơ đồ ý tưởng cho thành phố hi-tech.
“U-Eco City sẽ được lắp đặt cơ sở hạ tầng hiện đại khắp mọi nơi với những công nghệ tiên tiến nhất đảm bảo sự tăng trưởng bền vững”, Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Hàn Quốc Park Jong-koo nói.
“Chúng tôi dự định sẽ giải ngân tổng số 14,3 tỷ won (tương đương 15 triệu USD hay 248 tỷ VNĐ) đến năm 2012 để nghiên cứu và xây dựng U-Eco City, trong đó 3,9 tỷ won sẽ đến từ các công ty, tập đoàn tư nhân”, ông Park nói.
Để kiểm tra tính khả thi của U-Eco City, Chính phủ sẽ công bố một dự án thí điểm trong tương lai gần tại một trong những thành phố mới phát triển của Hàn Quốc.
Ngoài tính kết nối thường xuyên, thành phố hi-tech này sẽ là điển hình của những nhà máy, công trình thân thiện với kinh tế, môi trường cũng như các hệ thống sinh thái hiện đại nhất trong việc xử lý rác thải và lọc nước.
|
U-Eco City là dấu hiệu báo trước sự chuyển đổi của các xu hướng tương lai trong việc xây dựng và điều hành các thành phố.
“Đầu tiên và trước hết, dự án sẽ mang lại lợi ích cho các cư dân trong một thành phố vừa phát triển vừa môi trường”, Thứ trưởng Park nói. “Ngoài ra, dự án cũng sẽ giúp các nhà kinh doanh, hoạch định chính sách toàn cầu chú ý nhiều hơn đến sự tăng trưởng bền vững”.
Hàn Quốc là một trung tâm IT với hơn 14 triệu trong số 15,5 triệu hộ gia đình kết nối Internet tốc độ cao.
ET cũng sẽ là một vấn đề ngày càng nóng nhằm bảo tồn một môi trường tự nhiên bằng cách ngăn chặn các hoạt động tiêu cực của con người lên môi trường sinh thái.
Huyền Thương
Theo Korea Times

