
Chính vì thế, khi các nhà mạng SK Telecom, LG U+ và KT trợ giá cho các thiết bị mới có giá cao hơn 270.000 won (252 USD), các thành viên của Uỷ ban này đã ngay lập tức “xử lý” 3 công ty. Từ ngày 7/1, LG U+ bị cấm có thêm thuê bao mới trong 24 ngày, lệnh cấm với SK Telecom diễn ra trong 22 ngày và KT là 20 ngày.
Ngoài việc không thể ký hợp đồng để có thêm thuê bao mới, ba nhà mạng đều bị phạt những khoản tiền khác nhau do KCC đưa ra. SK Telecom sẽ phải nộp phạt số tiền 6,89 tỷ won (6,42 triệu USD), trong khi hãng KT sẽ phải chịu mức phạt 2,85 tỷ won (2,654 triệu USD), và 2,15 tỷ won (2 triệu USD) là mức phạt của LG U+.
Ngoài việc cấm có thêm thuê bao mới và các khoản phạt, mỗi nhà mạng trên đều phải đệ trình bản kế hoạch chi tiết về một hệ thống bán hàng mới, để đảm bảo “lỗi trợ giá thiết bị” sẽ không bao giờ xảy ra nữa.
Trong khi đó tại Mỹ, trợ giá thiết bị cho khách hàng là một chính sách được cơ quan quản lý ủng hộ và các nhà mạng thực hiện rất triệt để, nhằm khuyến khích khách hàng mua máy và đặc biệt là để họ gắn bó với nhà mạng, bằng các hợp đồng yêu cầu sử dụng dịch vụ của nhà mạng trợ giá máy trong 2 năm.
Theo Korea Times
Nội dung đã đăng trên báo Bưu điện Việt Nam số 12 ra ngày 28/12/2012