Sáng 1/7 Âm lịch, nhiều người ở Hà Nội đi mua đồ cúng ở các chợ lớn nhỏ nhân ngày đầu tháng
Sáng 1/7 Âm lịch, nhiều người ở Hà Nội đi mua đồ cúng ở các chợ lớn nhỏ nhân ngày đầu tháng "cô hồn".
Tại chợ Hà Đông (quận Hà Đông), cảnh tấp nập khách ngay từ sớm. Các hàng bán hoa cúc đông người ghé chọn mua nhất.
Tại chợ Hà Đông (quận Hà Đông), cảnh tấp nập khách ngay từ sớm. Các hàng bán hoa cúc đông người ghé chọn mua nhất.
Ngay từ 5h30, bà Liên tất bật sửa soạn, bày biện. Bà cho biết do buôn bán mặt hàng mang tính thời điểm những ngày này bà bận bịu hơn hẳn.
Ngay từ 5h30, bà Liên tất bật sửa soạn, bày biện. Bà cho biết do buôn bán mặt hàng mang tính thời điểm những ngày này bà bận bịu hơn hẳn. "Thường ngày tôi đi chợ lúc 6h sáng thì nay đi sớm hơn 1 tiếng", người phụ nữ 53 tuổi nói.
Giá hoa cúc đợt này tăng mạnh, từ 30.000 - 40.000 đồng/bó, cao hơn cùng thời điểm này năm ngoái từ 10.000 - 15.000 đồng.
Giá hoa cúc đợt này tăng mạnh, từ 30.000 - 40.000 đồng/bó, cao hơn cùng thời điểm này năm ngoái từ 10.000 - 15.000 đồng.
Hoa cúc là loại hoa được thắp hương nhiều nhất nhưng một chủ cửa hàng cho biết những năm gần đây, khách hàng dần có xu hướng mua hoa hồng, hoa sen để thay thế, thắp hương vào ngày đầu tháng 7 Âm lịch.
Hoa cúc là loại hoa được thắp hương nhiều nhất nhưng một chủ cửa hàng cho biết những năm gần đây, khách hàng dần có xu hướng mua hoa hồng, hoa sen để thay thế, thắp hương vào ngày đầu tháng 7 Âm lịch.
Hiện tại, giá cả tiêu dùng tăng cao cũng khiến nhiều người chi tiêu dè dặt hơn trước.
Hiện tại, giá cả tiêu dùng tăng cao cũng khiến nhiều người chi tiêu dè dặt hơn trước.
Chị Phương Loan (26 tuổi) cho biết chỉ mua một số đồ cơ bản như hoa, trái cây, giò chả để bày bàn thờ vì không có nhiều thời gian để chế biến món ăn.
Chị Phương Loan (26 tuổi) cho biết chỉ mua một số đồ cơ bản như hoa, trái cây, giò chả để bày bàn thờ vì không có nhiều thời gian để chế biến món ăn.
Xôi, gà, giò chả cũng có đông đúc khách ghé mua. Chị Lương cho biết mới đầu tháng nên khách chủ yếu mua đồ làm sẵn.
Xôi, gà, giò chả cũng có đông đúc khách ghé mua. Chị Lương cho biết mới đầu tháng nên khách chủ yếu mua đồ làm sẵn.
Chị Lương ép khuôn, nấu xôi ngay tại chỗ phục vụ khách. Hôm nay, từ 5h đến 9h, chị đã bán được 20 kg nếp và hơn 30 con gà cúng. Vào dịp Rằm tháng 7, số lượng tiêu thụ dự kiến gấp 3 lần.
Chị Lương ép khuôn, nấu xôi ngay tại chỗ phục vụ khách. Hôm nay, từ 5h đến 9h, chị đã bán được 20 kg nếp và hơn 30 con gà cúng. Vào dịp Rằm tháng 7, số lượng tiêu thụ dự kiến gấp 3 lần. "Lúc đó, các gia đình sẽ làm cơm cúng bái cầu kỳ hơn", chị nói.
Quả phật tử được bày trước vỉa hè là loại trái cây được nhiều người ưa chuộng mỗi dịp lễ. Quả nhỏ có giá từ 30.000 đến 40.000 đồng. Để bày biện bàn thờ, chị em phụ nữ thường lựa chọn loại có giá từ 50.000 - 100.000 đồng.
Quả phật tử được bày trước vỉa hè là loại trái cây được nhiều người ưa chuộng mỗi dịp lễ. Quả nhỏ có giá từ 30.000 đến 40.000 đồng. Để bày biện bàn thờ, chị em phụ nữ thường lựa chọn loại có giá từ 50.000 - 100.000 đồng.
"Tôi vẫn có nhập thêm một số mẫu mã nhưng không nhiều do số lượng hàng tồn đọng từ năm ngoái đến giờ chưa tiêu thụ hết", chị Hồng nói.
Những người kinh doanh vàng mã cũng tất bật trong ngày đầu tháng 7 Âm lịch. Vào thời điểm này năm ngoái, đại dịch Covid-19 hoành hành khiến nhiều cửa hàng bán mặt hàng không thiết yếu này tại chợ Hà Đông đóng cửa.
Những người kinh doanh vàng mã cũng tất bật trong ngày đầu tháng 7 Âm lịch. Vào thời điểm này năm ngoái, đại dịch Covid-19 hoành hành khiến nhiều cửa hàng bán mặt hàng không thiết yếu này tại chợ Hà Đông đóng cửa.