63 con bò, trong đó có 8 con đã được bơm nước chờ giết thịt để đưa ra thị trường tiêu thụ.

Tối 13-6, Trung tá Hồ Song Ân, Trưởng phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết lực lượng trinh sát của đơn vị vừa phát hiện một lò mổ có hành vi bơm nước vào bò để giết thịt.

Theo đó, khoảng 18h30 cùng ngày, tại lò mổ của một người tên Xuân (xã Điện Phương, thị xã Điện Bàn), lực lượng Cảnh sát môi trường phát hiện có 63 con bò, trong đó có 8 con đã được bơm no nước chờ giết thịt.

{keywords}

Lực lượng Cảnh sát môi trường kiểm tra tại điểm giết mổ.

Thông tin ban đầu, số bò trên là của một đối tượng tên Tuyến đưa từ tỉnh Phú Yên ra để giết thịt, và chính Tuyến là người thực hiện hành vi bơm nước vào bò.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

{keywords}

Bò được bơm nước chờ giết thịt, gây nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm, ảnh hưởng sức khỏe người tiêu dùng. 

Được biết, thời gian qua, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam đã phát hiện nhiều vụ bơm nước vào bò để tăng trọng lượng, ảnh hưởng đến vệ sinh an toàn thực phẩm, gây lo lắng cho người tiêu dùng.

(Theo Công an nhân dân)