Theo đó, rạng sáng cùng ngày, hơn 100 “quái xế” từ các tỉnh Tiền Giang, Long An, TP.HCM… lập nhóm kín trên mạng xã hội để hẹn đua xe. 

Nhóm "quái xế" cho người cảnh giới trước trụ sở công an để kịp báo động cho các tay đua. 

Hàng chục nam nữ bị bắt khi tụ tập đua, kéo xe trái phép ở Tiền Giang. Ảnh: Công an 

Sau nhiều lần thăm dò, khoảng 3h30 cùng ngày, nhóm "quái xế" (có cả nam và nữ) chặn QL50, đưa “xe cọp” ra “tranh tài” đoạn từ xã Bình Đông (thị xã Gò Công) về cầu Mỹ Lợi. 

Sau một lượt kéo xe, hàng chục CSGT, CSCĐ, Công an thị xã Gò Công mật phục trước đó ập vào khống chế bắt gọn 25 "quái xế". Nhiều người khác bỏ xe, chạy thoát thân vào các hẻm nhỏ.

Lực lượng công an thu giữ 34 xe máy các loại đến từ tỉnh Long An, TP.HCM, Tiền Giang, trong đó có nhiều "xe cọp" đã được thay đổi kết cấu, hình dáng nhằm phục vụ mục đích đua, kéo xe trái phép.

Nhóm "quái xế" này lợi dụng dịp lễ 2/9 để tổ chức đua, kéo xe trái phép.