ell-phones.jpg
Dự đoán người dùng sẽ ngại nâng cấp ĐTDĐ

Hiệp hội Điện tử Tiêu dùng (CEA) cho biết doanh số các thiết bị điện tử vẫn tăng mạnh mặc dù người dân đang thắt chặt chi tiêu trước “cơn bão tài chính chết người” trên thị trường thế giới.

Doanh số TV màn hình phẳng tăng 40% so với năm ngoái. Ngành công nghiệp video game được dự báo sẽ phát đạt trong mùa lễ hội cuối năm nay, còn tốt đẹp hơn cả năm 2007, nhà kinh tế Shawn DuBravac của CEA nói.

“Người tiêu dùng đang thu mình”, DuBravac nói với hãng tin AFP, “vì vậy có thể họ sẽ không đến thăm bà ngoại vào dịp lễ hội tới, và họ sẽ nói chuyện với bà qua ĐTDĐ”.

Theo CEA, người dân trên thế giới sẽ không còn đi xem phim tại các rạp hát vào buổi tối, họ sẽ tự thưởng cho mình những đồ chơi điện tử để tự tiêu khiển tại nhà. “Có vẻ như mọi người đang tiết kiệm, và hài lòng với sự thoải mái khi thư giãn bên chiếc TV màn hình phẳng và các đồ điện tử khác”.

Một số dự đoán của CEA còn cho rằng doanh số hàng điện tử tiêu dùng sẽ tăng vào mùa lễ hội cuối năm nay, mạnh hơn cả năm ngoái. Các thiết bị như laptap, ĐTDĐ và thiết bị điều hướng vệ tinh là những mặt hàng bán chạy nhất, thu hút nhiều người mua.

Mọi người dường như đang chuyển khoản mua sắm xe hơi, du lịch hoặc vé đi chơi, xem phim vào các thiết bị điện tử tại gia. DuBravac còn dự đoán các gian hàng trực tuyến sẽ có lợi trong bối cảnh hiện nay, bởi mọi người sẽ ngồi ở nhà và mua bán hàng qua mạng Internet.

Thị trường ĐTDĐ u ám trong 2009

Tuy vậy, riêng với mặt hàng ĐTDĐ, nhiều nhà phân tích dự đoán doanh số sẽ tăng trưởng chậm hơn trong năm tới, do người tiêu dùng hoãn mua máy mới vì những lo lắng về nền kinh tế.

Nhiều người nói ĐTDĐ là vật dụng cuối cùng mà người tiêu dùng từ bỏ để tiết kiệm tiền, tuy vậy quy trình thay thế máy mới sẽ chậm hơn, kéo dài hơn, ảnh hưởng đến doanh thu của ĐTDĐ trong năm sau.

Nhà phân tích Maynard Um của hãng UBS (Mỹ) đã giảm 50% dự đoán của ông về mức tăng trưởng ĐTDĐ toàn cầu năm 2009, từ mức tăng 6% xuống 3%, đặc biệt doanh số giảm tại khu vực châu Âu và Bắc Mỹ.

“Chúng tôi tiếp tục tin vào mối quan hệ khăng khít giữa GDP thực trên thế giới và doanh số ĐTDĐ”, Um viết trong một nghiên cứu.

UBS đã giảm dự đoán tăng trưởng GDP toàn cầu 2009 xuống 2,2% từ mức cũ 2,8%.

Nhà phân tích Ehud Gelblum của JPMorgan lạc quan hơn, nhưng vẫn giảm dự đoán tăng trưởng ĐTDĐ năm 2009 xuống 6,1% từ mức 8,1%, với lý do người dùng chần chừ nâng cấp máy mới, đặc biệt tại châu Âu và mức tăng trưởng “khiêm tốn” ở Trung Quốc, một trong những thị trường di động đang phát triển nhanh nhất.

Tháng trước, hãng dế số 1 Nokia khuyến cáo thị trường ĐTDĐ sẽ bị ảnh hưởng do niềm tin người tiêu dùng yếu tại nhiều thị trường. Bản thân Nokia cũng mất thị phần trong quý III.

Theo Reuter, AFP