Buổi ra mắt Lễ hội Thời trang Quốc tế mới diễn ra tại TP.HCM. Đây là sự kiện thời trang có quy mô quốc tế, thu hút sự tham gia của nhiều nhà thiết kế nổi tiếng trong nước như Adrian Anh Tuấn, Lâm Gia Khang, Lý Giám Tiền, Hoàng Minh Hà, Kiều Việt Liên, Phạm Đăng Anh Thư, Hà Linh Thư,…Chương trình mùa đầu tiên dự kiến diễn ra ngày 25-27/12 tới.

Bên cạnh các nhà thiết kế nổi tiếng, sự kiện còn có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ: Á hậu Thùy Dung, người mẫu Cao Thiên Trang, Thùy Dương, Nguyễn Hợp,…

{keywords}
NTK Công Trí có mặt tại buổi ra mắt Lễ hội Thời trang Quốc tế.

Lễ hội Thời trang Quốc tế không đơn thuần là buổi trình diễn thời trang mà còn có sự kết hợp giới thiệu văn hóa, du lịch Việt Nam xen lẫn các tiết mục âm nhạc.

Đại diện Ban tổ chức - bà Trang Lê cho biết thời trang chỉ là một phần nhỏ trong lễ hội lần này. Các bộ sưu tập được nhà thiết kế mang lên sàn diễn trong khuôn khổ lễ hội có tính ứng dụng cao, nhằm giới thiệu nét đặc trưng văn hóa của người Việt đến bạn bè quốc tế.

Tổ chức hai sự kiện thời trang lớn cùng trong thời điểm cuối năm 2020 (Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam và Lễ hội Thời trang Quốc tế), bà Trang Lê – Chủ tịch chương trình – cho biết ê-kíp gặp nhiều khó khăn về mặt thời gian, khâu chuẩn bị và các đối tác, nhà thiết kế đồng hành. Tuy nhiên, bà cho rằng đây là thời điểm thích hợp để thúc đẩy ngành thời trang trong nước hậu dịch Covid-19.

{keywords}
Các NTK Lâm Gia Khang, Kiều Việt Liên, Lý Giám Tiền, Tiến Truyển, Hoàng Minh Hà,… tham dự mùa đầu tiên của Lễ hội Thời trang Quốc tế.

 

“Tôi nghĩ, thời điểm này nên thực hiện nhiều chương trình thời trang, cần kịp thời khôi phục ngành thời trang sau dịch Covid-19. Bởi từ khi bùng dịch đến nay, các nhà thiết kế, giới mộ điệu thời trang luôn mong muốn có những sân chơi lành mạnh, chuyên nghiệp, mãn nhãn”, bà Trang Lê chia sẻ.

“Nếu Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam là nơi tôn vinh những giá trị thiết kế, đặt nặng tính chuyên môn và một năm được tổ chức định kỳ 2 mùa (Xuân – Hè và Thu – Đông) thì Lễ hội Thời trang Quốc tế chú trọng vào tính giải trí, văn hóa, du lịch và âm nhạc.

Đương nhiên, yếu tố thời trang trong Lễ hội cũng quan trọng nhưng chúng tôi không quá khắt khe về mặt chuyên môn mà chú trọng tính ứng dụng, chủ yếu đưa các mẫu thiết kế gần gũi với đời sống thực tiễn lên sàn diễn”, bà Trang Lê nói.

Sau mùa đầu tiên, ban tổ chức chương trình sẽ tiếp tục thực hiện các hoạt động khác nằm trong khuôn khổ của lễ hội, điển hình như Fashion show The 1st Spring (dự kiến tổ chức đầu năm 2021) và cuộc thi Miss Fitness (dự kiến tổ chức tháng 3/2021) nhằm tìm kiếm các cô gái hiện đại, xinh đẹp và khỏe khoắn.

Minh Tuyền

Show thời trang về thổ cẩm đầu tư hàng tỷ đồng

Show thời trang về thổ cẩm đầu tư hàng tỷ đồng

Show thời trang nhằm mục đích nâng tầm cho các sản phẩm thổ cẩm ứng dụng trong đời sống. Sự kiện được tổ chức một buổi trình diễn thời trang ngoài trời, giữa rừng Đắk Nông với quy mô lớn.