bgr-best-smartphones-2012.jpg
Ảnh minh họa. Nguồn: BGR

>> Apple, Samsung dẫn đầu thế giới về thiết bị thông minh/ Microsoft, BlackBerry đã sẵn sàng theo đuôi Google, Apple?

Nokia

nokia_ss_1.jpg

Với kì vọng trở thành hãng smartphone lớn thứ 3 thế giới, Nokia tiếp tục ra mắt các mẫu Windows Phone giá rẻ như Lumia 520. Trong quý IV/2012, hãng bán được 4,4 triệu smartphone, tăng đáng kể so với 2,9 triệu máy của quý trước đó. Tuy nhiên, Windows Phone vẫn chiếm tỉ lệ nhỏ tại Mỹ: theo hãng nghiên cứu comScore, thị phần Windows Phone giảm từ 3,2% xuống còn 3,1% từ tháng 10/2012 tới tháng 1/2013.

TGĐ Nokia Stephen Elop từng tuyên bố Windows Phone “có thể trở thành nền tảng lớn nhất thế giới” song mọi chuyện không đơn giản như vậy. “Fan” Nokia vẫn đang mong chờ một mẫu Lumia nhẹ hơn, mỏng hơn với thiết kế nhôm cao cấp. Mối lo ngại lớn nhất hiện tại là liệu Microsoft có cho ra đời điện thoại Surface riêng hay không.

Huawei

huawei_ss_1.jpg

Huawei lặng lẽ vươn lên trở thành “đại gia” smartphone số 3 thế giới trong khi Nokia và BlackBerry lại trượt dài trong quý IV/2012, theo số liệu của IDC. Công ty đánh bật mọi đối thủ ở phân khúc smartphone giá rẻ tại Trung Quốc và dần mở rộng thị trường sang Mỹ. Thực tế, MetroPCS – nhà mạng lớn thứ 5 nước Mỹ - cho biết một nửa điện thoại hãng bán được năm 2012 là của Huawei. Hiện tại, Huawei đang cung cấp smartphone cao cấp như Ascend Mate 6.1 inch và Ascend P2 mà hãng tự phong “smartphone nhanh nhất thế giới”.

Huawei xứng đáng nhận được lời khen ngợi cho phần mềm của mình: giao diện Emotion hao hao iOS, widget Me trên màn hình home bao gồm các ô có thể tùy chỉnh. Vấn đề lớn nhất của Huawei không liên quan tới cáo buộc gián điệp gần đây mà chính là nhận diện thương hiệu còn yếu kém.

BlackBerry

blackberry_ss_1.jpg

Khi BlackBerry Z10 được giới thiệu, nhiều người kì vọng nền tảng BlackBerry 10 sẽ làm nên chuyện nhờ vào giao diện mượt mà, BlackBerry Hub tân tiến và bàn phím xuất sắc. Tuy nhiên, phần khó nhất với BlackBerry hiện tại là thuyết phục được lập trình viên phát triển ứng dụng cho mình. Khởi đầu không tệ với Facebook, LinkedIn, Twitter, Foursquare hay game Nova 3, BlackBerry 10 vẫn thiếu các ứng dụng phổ biến nhất hiện nay như Spotify, Pandora, Instagram, Yelp, Netflix. Trận chiến thực sự giữa BlackBerry 10 và Windows Phone nằm ở chính lập trình viên.

Sony

sony_ss_1.jpg

Sony xem 2013 là năm “tái sinh”. Máy chơi game PlayStation 4 được xem là động lực lớn nhằm thúc đẩy thương hiệu Sony. Ngoài ra, hãng cũng hợp nhất chiến lược di động bằng dòng Xperia với màn ra mắt Xperia Tablet Z và Xperia Z chống nước đầy ấn tượng.

Dù vậy, đánh giá ban đầu về Xperia Z còn trái chiều: thiết kế và máy ảnh được đánh giá tốt, song thời lượng pin tương đối ngắn. Điện thoại Sony có gây được tiếng vang hay không vẫn còn phải xem xét.

LG

lg_ss_1.jpg

Optimus G là viên đá quan trọng cho vì nó chứng minh được LG có thể đuổi kịp Samsung về cả phần cứng và phần mềm. Dù vậy, mẫu điện thoại vẫn gây một chút thất vọng vì thiết kế xoàng và thời gian sử dụng pin dưới mức trung bình. Optimus G Pro đã cải thiện được nhiều vấn đề.

Mẫu điện thoại mới nhất của LG dùng màn hình 5.5 inch 1080p, pin 3140mAh và phần mềm Qslide cho phép chạy nhiều ứng dụng một lúc trên màn hình. Bạn cũng có thể đồng thời quay video bằng máy ảnh trước và sau. Tính năng điều khiển từ xa trên Optimus G Pro có thể so sánh với HTC One, song thiết kế máy lại gợi nhớ nhiều tới dòng Galaxy của Samsung.

ZTE

zte_ss_1.jpg

Theo IDC, ZTE là hãng smartphone lớn thứ 5 thế giới trong quý IV/2012. Thứ hạng này có được phần lớn như thiết bị Android giá rẻ tại thị trường mới nổi. Tuy nhiên, công ty kì vọng đến được với nhiều khách hàng hơn nhờ ZTE Open, một trong những thiết bị đầu tiên chạy nền tảng Firefox. Đối với phân khúc cao cấp, ZTE cũng là một trong những hãng tiên phong bắt tay với Intel, dùng chip Atom Z2580 cho hiệu suất gấp đôi và đồ họa cấp 3 lần chip trước đó. Hiện tại, ZTE vẫn nổi tiếng nhất với dòng điện thoại Android giá rẻ phân phối qua các nhà mạng nhỏ.

HTC

HTC-One-Phone.jpg

Doanh thu năm 2012 của HTC giảm 44% so với năm 2011, trong khi thị phần giảm từ 10,3% xuống còn 4,6% cùng kì. TGĐ HTC Peter Chou đổ lỗi cho hoạt động tiếp thị kém hiệu quả. HTC One có thể cứu sống công ty?

Onerõ ràng rất có tiềm năng, với thiết kế nhôm nguyên khối hoàn mỹ, máy ảnh Ultrapixel tân tiến. Thiết bị còn có thể sử dụng như một điều khiển tivi từ xa. Không may cho HTC, nhà mạng Verizon (Mỹ) vẫn chưa quyết định có phân phối One hay không. Và, dù rẻ hơn so với Nokia Lumia 920, HTC Windows Phone 8X mới chỉ chiếm 4% thị phần Windows Phone toàn cầu trong tháng 2/2013, theo số liệu của hãng nghiên cứu AdDuplex. “Miếng bánh” Windows Phone đáng kể còn lại dành cho thiết bị của Nokia.

Theo Laptopmag