Khi số ca mắc Covid-19 ở Hà Nội liên tục giảm, cuộc sống của người dân dần trở lại bình thường. Hai ngày cuối tuần, công viên Thủ Lệ (Ba Đình, Hà Nội), đón hàng nghìn người tìm đến tham quan, vui chơi.

Theo ước tính, lượng khách đến công viên tăng gấp 3 lần ngày thường

{keywords}
 
{keywords}
Hàng nghìn lượt khách tới vui chơi, tham quan công viên Thủ Lệ trong ngày cuối tuần
{keywords}
Bên trong công viên, luôn đông đúc người tham quan
{keywords}
Các em nhỏ thích thú ngắm nhìn động vật trong công viên
{keywords}
 

Để đảm bảo phòng chống dịch, tại các cổng ra vào công viên, lực lượng bảo vệ hướng dẫn người dân khai báo y tế bằng QR code; hệ thống loa trong công viên cũng liên tục phát thông báo, nhắc nhở người dân đeo khẩu trang, sử dụng nước sát khuẩn.

Chị Tô Huyền Trang (Hà Đông, Hà Nội) cho biết, do 2 cháu học online ở nhà nên cuối tuần anh chị tranh thủ đưa con ra ngoài chơi.

{keywords}
Hầu hết người đến tham quan, vui chơi tại công viên đều chấp hành việc đeo khẩu trang
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
Dự báo những ngày cuối tuần tới, thời tiết đẹp, lượng người đổ về đây tiếp tục tăng

Chị Nguyễn Minh Anh (Hoài Đức, Hà Nội) cho biết, phải rất lâu chị mới cho con mình ra công viên chơi.

“Gia đình tôi vẫn yêu cầu các cháu đeo khẩu trang trong suốt quá trình chơi ở công viên, thay vì đứng vào những chỗ đông người, bố mẹ bế cháu đứng xem từ xa để đề phòng lây lan dịch bệnh”, chị Minh Anh cho biết.

Được biết, giá vé vào cổng công viên Thủ Lệ Hà Nội hiện nay là 30.000 đồng/vé/người đối với người lớn và 20.000 đồng/vé/người đối với trẻ em. Giờ mở cửa từ 7 giờ đến 18 giờ tất cả các ngày trong tuần.

Đình Hiếu

‘Biển người’ đổ về tạo dáng bên hàng hoa phong linh đẹp ngất ngây ở Hà Nội

‘Biển người’ đổ về tạo dáng bên hàng hoa phong linh đẹp ngất ngây ở Hà Nội

Chiều 18/3, người dân đổ về chụp ảnh tại con đường hoa phong linh (phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội) tăng đột biến khiến lực lượng Công an phường liên tục phải nhắc nhở đeo khẩu trang phòng dịch.