Khu nhà thuỷ phi cơ thuộc phần đất của Hãng phim truyện Việt Nam xuống cấp nhiều năm qua.

Sau 6 năm cổ phần hóa hãng phim, các nghệ sĩ nhận thấy cổ đông chiến lược là Tổng công ty Vận tải thủy Vivaso không hề có ý định làm điện ảnh, mà chỉ quan tâm tới giá trị đất đai của hãng.

Hãng phim truyện Việt Nam đáng lẽ phải được tôn vinh, đứng đầu trong lễ kỷ niệm 70 năm điện ảnh cách mạng Việt Nam, nhưng thực tế chỉ còn là một địa chỉ quá hiu hắt và điêu tàn, xập xệ, ai cũng đau lòng. Nếu không khôi phục Hãng mà vẫn kiên quyết cổ phần hóa, tồn tại hay không tồn tại thì cũng cho một quyết định để khỏi nhức nhối. Một là sống, hai là chết chứ cứ để Hãng dở dở ương ương, nửa sống nửa chết như hiện nay thì thật buồn” - nhà biên kịch Nguyễn Thị Hồng Ngát ngậm ngùi chia sẻ với VietNamNet.

Diễn viên Quyền Linh cho biết, với những người làm điện ảnh, khi không còn hãng phim lớn như Hãng phim truyện Việt Nam hay Hãng phim Giải Phóng, đó là một nỗi buồn lớn. 

 Tọa lạc trên khu đất vàng số 4 Thụy Khuê (quận Tây Hồ, Hà Nội), với diện tích sử dụng gần 5.500m2, "đại bản doanh" của Hãng phim truyện Việt Nam vẫn mở cửa nhưng chỉ để trông xe cho người dân sống gần đó.

Sân trước để ô tô, sân sau xe máy của các hộ dân quanh khu vực được gửi trong khuôn viên Hãng phim truyện Việt Nam.

Các phòng ban cửa đóng then cài, không còn bóng dáng ai đến làm việc.
Sau 6 năm cổ phần hoá, chủ nhân mới của Hãng không có bất kỳ hoạt động nào trên mảnh đất đã từng làm ra những bộ phim điện ảnh kinh điển.
Hạ tầng xuống cấp vì không có hoạt động sản xuất.

Cánh cổng, cửa các phòng ban khoá lại, bên trong là cảnh hoang tàn.

Căn nhà 2 tầng - nơi làm việc của các đạo diễn ngày nào giờ bị bỏ hoang.
Áp phích một bộ phim sản xuất năm 1965 còn sót lại.
Cầu thang lên tầng 2 phòng hoà âm nấm mốc, rêu phong vì không có chân người qua lại.
Mút cách âm của phòng hoà âm vứt la liệt ngoài hành lang tầng 2.

Khu vực tầng 1 hoang tàn như một nhà kho.

Bên trong xưởng thu thanh dựng phim là nơi ở của một chú chó do bác bảo vệ nuôi.
Cổng vào Hãng phim (phía đường Nguyễn Đình Thi) luôn khoá trái.
Mặt phố Nguyễn Đình Thi được cho thuê làm nhà hàng.