Ngày 17/5, Hạt kiểm lâm TP Đà Lạt phối hợp với Công an cùng đơn vị chủ rừng khám nghiệm hiện trường, kiểm kê cây thông và dẻ bị đốn hạ tại địa bàn phường 8, để điều tra nguyên nhân, truy tìm thủ phạm. 

Theo cơ quan chức năng, khu vực rừng bị phá khoảng 2 hecta, nằm trong lô a, b, khoảnh 15, tiểu khu 148b, lâm phần do Ban quản lý rừng phòng hộ Lâm Viên quản lý.

Tại đây, gần 400 cây thông đường đường kính 15-60cm bị cưa hạ, nằm ngổn ngang giữ rừng. Nhiều cây thông ba lá sau khi bị phá vẫn còn lá xanh tươi, cho thấy sự việc diễn ra vài hôm trước. 

Nhiều bình nước, vỏ bao bì thực phẩm và các dấu vết của nhóm người cùng máy móc được tập kết để phá rừng còn để lại ở hiện trường. Ngoài ra, nhiều cây dẻ rừng cũng bị đốn hạ, nằm ngổn ngang, đang được cơ quan chức năng kiểm đếm.

Hình ảnh rừng thông bị chặt phá:

Rừng thông tại phường 8, TP Đà Lạt bị đốn hạ, nằm ngổn ngang
Gốc thông bị chặt phá
Hàng loạt cây thông sau khi bị phá, lá vẫn còn xanh tươi

Xuân Ngọc