Nhà trường - doanh nghiệp cùng bắt tay

Theo Bộ Lao động thương binh và xã hội, thị trường lao động những tháng tiếp theo của năm 2023 tiếp tục đứng trước nhiều thách thức. Sẽ có thêm nhiều lao động bị mất việc làm, giảm giờ làm, giảm thu nhập. Đây cũng là thời điểm sinh viên ra trường và phải đối mặt với nguy cơ không xin được việc làm, phải làm những công việc ngoài chuyên môn và thất nghiệp…

Ngày hội việc làm 2023 “My Job, My Career” của DNU quy tụ gần 100 doanh nghiệp và thu hút hàng ngàn sinh viên tham gia ứng tuyển, trải nghiệm

Lo ngại sinh viên ra trường gặp nhiều khó khăn khi đi xin việc, trường ĐH Đại Nam đã triển khai đồng thời nhiều giải pháp với mục tiêu giúp 100% sinh viên ra trường có việc làm tốt và thu nhập cao. Trong đó, giải pháp “kết nghĩa” với doanh nghiệp, đẩy mạnh nhiều hoạt động hợp tác cho sinh viên thực hành thực tập sớm tại doanh nghiệp, mời các chuyên gia từ doanh nghiệp tham gia giảng dạy, đào tạo theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp, thậm chí trả phí cho doanh nghiệp để sinh viên được thực hành thực tập thực chất được trường đặc biệt chú trọng.

Việc hợp tác sâu rộng với doanh nghiệp giúp Đại Nam nhanh chóng cải tiến, cập nhật chương trình đào tạo theo hướng ứng dụng, sát với nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp, giúp sinh viên sớm được vận dụng lý thuyết vào thực tiễn, đảm bảo sinh viên ra trường có thể làm được việc luôn, doanh nghiệp không cần đào tạo lại.

Hàng trăm sinh viên tốt nghiệp được tuyển dụng ngay

Đại diện trường ĐH Đại Nam cho biết, sự kiện “My Job, My Career” thu hút hơn 1.000 sinh viên năm cuối tham gia ứng tuyển vào gần 100 doanh nghiệp và hàng ngàn sinh viên năm 2, năm 3 tham gia tìm kiếm các cơ hội thực tập, trải nghiệm thực tế và các cơ hội việc làm bán thời gian theo đúng chuyên ngành đào tạo. 

Theo đại diện nhà trường, hơn 200 vị trí việc làm (không giới hạn số lượng tuyển dụng) liên quan đến các chuyên ngành đào tạo của nhà trường, như: Dược, Điều dưỡng; Quản trị kinh doanh, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Hàn Quốc, Ngôn ngữ Nhật Bản, CNTT, Du lịch, Kế toán, Tài chính - Ngân hàng, Luật… đã phỏng vấn tuyển dụng trong Ngày hội việc làm sinh viên 2023. 

 Sinh viên tự tin thể hiện năng lực “ghi điểm” với nhà tuyển dụng tại Ngày hội

Cũng theo trường ĐH Đại Nam, mức lương của các sinh viên được tuyển dụng dao động từ 6 -15 triệu đồng/tháng tùy vào vị trí công việc fulltime hay parttime. Đặc biệt, trong đó có những vị trí có mức lương khởi điểm đặc biệt hấp dẫn, lên đến 30 triệu đồng/tháng.

Trong số các doanh nghiệp tham gia sự kiện có Tổng công ty Hợp lực, với chỉ tiêu hơn 20 vị trí tuyển dụng thuộc các lĩnh vực Y, Dược, Điều dưỡng, Kế toán, Kinh tế - kinh doanh… và Truyền thông. Kết thúc buổi phỏng vấn, gần 50 ứng viên thuộc khối ngành Sức khoẻ của nhà trường đã trúng tuyển, trở thành thành viên của Tổng công ty Hợp lực. 

Ông Nguyễn Văn Sơn - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Hợp lực đánh giá cao năng lực chuyên môn, kỹ năng trả lời phỏng vấn tuyển dụng và thái độ nghề nghiệp nghiêm túc, cầu thị của sinh viên Đại Nam.  

Ngày hội việc làm 2023 của trường ĐH Đại Nam không chỉ là ngày hội đối với các bạn sinh viên năm cuối mà còn là sự kiện được các bạn sinh viên năm 2, năm 3 đặc biệt mong đợi, bởi đây là cơ hội tốt để sinh viên có thể tiếp cận doanh nghiệp, tìm hiểu quy trình tuyển dụng nhân sự, tìm kiếm các cơ hội việc làm parttime, thực tập, trải nghiệm tại doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, tại sự kiện này, các sinh viên năm thứ 2, thứ 3 được trực tiếp đào tạo kỹ năng viết CV và trả lời phỏng vấn tuyển dụng, giúp các bạn hiểu hơn về điểm mạnh, điểm yếu của bản thân và yêu cầu tuyển dụng thực tế của doanh nghiệp. Từ đó, không ngừng hoàn thiện bản thân để đáp ứng tốt nhất thị trường lao động khi ra trường.

Trong khuôn khổ sự kiện, sinh viên còn được tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm của doanh nghiệp; gặp gỡ, trò chuyện cùng đại diện các đơn vị tuyển dụng để hiểu hơn về công ty, môi trường làm việc, yêu cầu của vị trí ứng tuyển…

Thế Định