Kênh ABC của Australia cho hay, hơn 400 phi công đã đệ đơn kiện tập thể chống lại hãng Boeing của Mỹ vì việc che giấu những khiếm khuyết trong thiết kế của máy bay 737MAX.

Nguồn tin từ tòa án được ABC trích dẫn cho hay, các phi công được đào tạo để lái phi cơ 737 MAX đã đệ đơn kiện công ty về quyết định khiến họ phải đối mặt với tổn thất và vấn đề tâm lý sau khi nhiều hãng hàng không ngừng vận hành dòng máy bay này.

{keywords}
Máy bay Boeing 737 Max (ảnh tư liệu Reuters).

Các phi công đã cáo buộc Boeing “tham gia vào việc che giấu khiếm khuyết chưa từng thấy trong thiết kế của MAX, điều này rõ ràng đã gây ra sự cố cho hai máy bay MAX và khiến dòng máy bay này bị đình chỉ hoạt động trên toàn thế giới”.

Phiên điều trần đầu tiên về vụ việc sẽ được tổ chức tại tòa án Chicago, Hoa Kỳ vào ngày 21 tháng 10 năm 2019.

Dòng máy bay 737 MAX đã bị đình chỉ ở Mỹ và nhiều quốc gia khác sau khi hai máy bay loại này bị rơi.

Tháng 3/2019, một chiếc Boeing 737 MAX của hãng hàng không Ethiopian Airlines, chở 157 người, đã rơi gần thành phố Debre Zeit của Ethiopia.

Trước đó, tháng 11/2018, một phi cơ tương tự của hãng Lion Air, Indonesia cũng đã gặp tai nạn thảm khốc với các biểu hiện tương tự.

(Theo Báo Giao thông)