- Khi máy bay vừa hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất, nam hành khách đã tự ý mở cửa thoát hiểm làm bung xuồng phao cứu sinh, gây thiệt hại cho Vietnam Airlines hơn 400 triệu đồng.

Ngày 3/6, Cảng vụ hàng không miền Nam đã phạt 15 triệu đồng đối với hành khách Ngô Tiến Th. (58 tuổi) khi tự ý mở cửa thoát hiểm máy bay Vietnam Airlines làm bung xuồng phao cứu sinh.

{keywords}

Máy bay chuẩn bị cất cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Trước đó một ngày, khi chuyến bay VN 227 của Vietnam Airlines từ Hà Nội đi TP.HCM vừa dừng bánh tại bãi đậu sân bay Tân Sơn Nhất, hành khách Th. đã tự ý mở cửa thoát hiểm số 3L làm cho cầu phao cứu sinh bung xuống mặt đất.

Nam hành khách 58 tuổi cũng được cho là đã tự ý đổi ghế ngồi từ số ghế 28B sang ghế ngồi 28A sát cửa thoát hiểm.

Sau khi sự việc xảy ra, phi hành đoàn thông báo ngay với lực lượng an ninh và sân bay để tháo cầu phao cứu sinh về sửa chữa.

Hành khách Th. đã bị lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không.

Sự cố khiến lịch trình tiếp theo đi Hong Kong của máy bay bị ảnh hưởng, Vietnam Airlines phải điều động máy bay khác thay thế. Ngoài ra, 2 chuyến bay khác của hãng từ Tân Sơn Nhất đi Đà Nẵng và Hà Nội cũng bị trễ.

Vụ việc này khiến Vietnam Airlines bị thiệt hại hoảng 20.000 USD (hơn 400 triệu đồng).

Trong Nghị định 147 của Chính phủ, hành khách mở cửa thoát hiểm khi không có yêu cầu sẽ bị phạt 10-20 triệu đồng.

Văn Đức