Phần thi của tàu 016 Quang Trung tại Army Games năm 2021. Nguồn: QPVN

PV gặp thượng úy Nguyễn Tiến Duy (Trưởng ngành hàng hải tại Tàu 016 Quang Trung, Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân) vào ngày cuối tuần ở Hà Nội khi anh vừa kết thúc tuần đáng nhớ khi tham gia các hoạt động dịp kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Thượng úy Duy đã có những kỷ niệm khó quên trong sự nghiệp quân ngũ khi tham dự chuỗi hoạt động do Bộ Quốc phòng, Trung ương đoàn tổ chức như dâng hương ở Hoàng thành Thăng Long, vào Lăng viếng và báo công với Bác Hồ, tưởng nhớ tới các anh hùng liệt sĩ. Trong đêm 26/3, thượng úy Nguyễn Tiến Duy còn được Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn trao thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021.

{keywords}
Thượng úy Nguyễn Tiến Duy cùng với sĩ quan hàng hải Liên bang Nga tại Army Games 2021.

27 tuổi, ở cái độ tuổi sung sức nhất với nhiều ước mơ, thượng úy Nguyễn Tiến Duy đã trở thành Trưởng ngành hàng hải của một trong những chiến hạm hiện đại nhất Việt Nam. Cơ duyên gắn với biển đảo, với áo lính đã hình thành từ ngay lúc chàng trai này còn nhỏ khi xem trên truyền hình thấy những người lính hải quân làm nhiệm vụ.

Anh sinh ra tại vùng quê Hải Hậu (Nam Định), nơi nhà cách biển vài cây số, nơi nổi tiếng với nghề nông phát triển, đến khi học phổ thông thì chuyển đến ngôi trường THPT Thịnh Long – một ngôi trường càng gần biển hơn nên đã hun đúc lên ý chí và quyết tâm mong muốn được công tác, phục vụ trên những con tàu, được vươn ra những nơi xa xôi của Tổ quốc, những nơi biển đảo quê hương.

Tháng 9/2013 Duy nhập ngũ và được đào tạo nguồn tại Trường Sĩ quan Lục quân 2, sau đó về Học viện Hải quân đào tạo chuyên ngành Hàng hải. Đến tháng 8/ 2018, anh tốt nghiệp ra trường phong quân hàm trung uý, được điều động bổ nhiệm giữ chức trưởng ngành hàng hải tại Tàu 374, Hải đội 414, Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân. Đến tháng 7 /2019, anh được bổ nhiệm giữ chức Trưởng ngành hàng hải tại Tàu 016-Quang Trung, Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân.

{keywords}
Các cán bộ chiến sĩ trên tàu 016 Quang Trung.

Công tác trên chiến hạm hiện đại khi tuổi đời còn trẻ sẽ không tránh khỏi những áp lực, Duy tâm sự, khi ra trường rồi thì làm sao phải áp dụng được những điều đã học vào công việc, rồi trực tiếp chỉ huy, quản lý, phân công cho cấp dưới có người nhiều tuổi hơn để mọi người tin vào mệnh lệnh mình đưa ra. Những áp lực ban đầu này đã được tôi luyện trong thời gian học tập, công tác tại Lữ đoàn 162 (hay còn gọi là Lữ đoàn “thép”).

Chiến hạm được trang bị nhiều trang thiết bị hiện đại, đặt ra yêu cầu bản thân anh phải làm chủ, thành thạo trong việc khai thác, sử dụng để đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ. “Điều đó tạo cho mình áp lực nhưng cũng là sự thôi thúc tôi phải cố gắng học tập thật tốt để làm chủ các trang thiết bị, cùng với đó là nâng cao hơn nữa về bản lĩnh chính trị, công tác chỉ huy ngành sao cho đáp ứng đầy đủ được yêu cầu nhiệm vụ”, thượng úy Duy tâm sự.

Với việc xây dựng Quân chủng Hải quân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, thượng úy Nguyễn Tiến Duy cho rằng, đây không còn là áp lực nữa mà đã trở thành cơ hội để cho cá nhân anh nói riêng và các bạn trẻ nói chung được tiếp cận với trang thiết bị hiện đại, đóng góp sức mình vào sự việc, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo và thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.

{keywords}
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn trao thưởng cho thượng úy Nguyễn Tiến Duy - Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021.

Đối với Duy, ngay trong quá trình học tại trường và công tác ngoài đơn vị mỗi chuyến đi đều luôn đáng nhớ. Anh đã thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng như Đối ngoại quốc phòng tại Campuchia, Thái Lan, Liên Bang Nga; trực sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện đường dài kết hợp tuần tra, trinh sát khu vực quần đảo Trường Sa, DK-I; huấn luyện chung với Hải quân Hoàng gia Australia,…

Vượt qua khó khăn và tỏa sáng trước sóng gió biển cả

Đặc biệt vào tháng 8/2021, anh cùng kíp tàu 016 Quang Trung tham gia Hội thao quân sự Quốc tế Army Games tại Liên Ban Nga. Khi được cấp trên giao được nhiệm vụ, thượng úy Duy và kíp thi đấu đã trăn trở suy nghĩ, bàn bạc để chuẩn bị và xây dựng kế hoạch tổ chức luyện tập và tham gia, tự xác định các phương án, nội dung. Từ tháng 3/2021, toàn đội trải qua 5 giai đoạn huấn luyện tập trung với phương châm “huấn luyện nội dung nào phải chắc nội dung đó”.

{keywords}
Tàu hải quân các nước tham dự Army Games.

Anh cùng toàn đội đã điều khiển tàu 016 vượt qua hành trình gần 5.000 hải lý đi qua vùng biển của nhiều quốc gia để đến được vùng biển thuộc TP.Vladivostok, Liên bang Nga. Tuy nhiên, tại đây điều kiện thời tiết không thuận lợi, sóng to, gió thổi mạnh, sương mù, ở mỗi nội dung thi đấu, anh đã cùng cán bộ, nhân viên của ngành chủ động xác lập tuyến hành trình để tàu ổn định trên tuyến bắn và các vị trí, cự ly trong thi đấu, đảm bảo thực hiện theo đúng quy chế hội thao.

Quá trình luyện tập, kết quả đạt được có lúc này lúc kia, lúc thăng, lúc trầm, cung bậc cảm xúc mỗi lúc khác nhau, theo thượng úy Duy, những lúc như thế thì anh em trên tàu luôn nỗ lực tìm cách vượt qua, với tinh thần đấu hết mình vì màu cờ sắc áo. Cả đội cùng tàu đã vượt hành trình dài, vất vả, bao nhiêu khó khăn khi luyện tập thì phải làm sao để đáp lại những kỳ vọng, niềm tin mà nước nhà giao cho.

{keywords}
 

Sáng ngày 26/8/2021, đội bước vào môn thi Kỹ năng hàng hải, đây cũng là nội dung thi cuối cùng trên biển của Hải quân ta. Trước khi thi đấu, toàn đội đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt nhưng cũng không thể giấu đi sự căng thẳng. Bài thi kết thúc với niềm vui mừng của cả đội, thời gian thực hiện 25 phút 43 giây với độ lệch trung bình 2,980.

“Khi đó, tôi không thể quên đó là cảm giác chờ từng giây, từng phút đánh giá kết quả của bài thi Kỹ năng hàng hải. Sau khi kết thúc quá trình thả neo buộc phao thì tổ trọng tài sẽ bấm thời gian 10 phút, cứ sau 1 phút là ghi lại hướng tàu hiện tại và sau 10 lần như thế sẽ lấy độ lệch trung bình làm kết quả cuối cùng.

Lúc đó thực sự cảm giác trong tôi vừa vui mừng vừa lo lắng đan xen nhau đúng là từng phút một, 10 giây cuối, cả đội đã cùng nhau đồng thanh “10, 9, 8,….,0” tiếng hoan hô, vỗ tay vui mừng khiến con người ta không khỏi xúc động nghẹn ngào”, Duy kể.

Vì lần đầu tham gia Army Games, thi đấu các nội dung được coi là thế mạnh của các cường quốc quân sự nhưng đội tuyển Hải quân nhân dân Việt Nam đã nỗ lực, khắc phục khó khăn, thi đấu với quyết tâm cao nhất và xuất sắc giành huy chương bạc.

Trong chiến công chung của đội tuyển có những đóng góp không nhỏ của những thành viên đoàn công tác và cá nhân thượng úy Duy được Ban tổ chức Army Games 2021 trao tặng danh hiệu Trưởng ngành Hàng hải xuất sắc nhất.

Sau Army Games, tàu 016 luyện tập chung với 3 tàu của hải quân Hoàng gia Australia. Trưa 23/9/2021, các tàu từ đội hình hàng ngang cự li 5 liên (926m), tàu 016 Quang Trung giữ vai trò chỉ huy, chuẩn bị ra lệnh chuyển hướng các tàu, đồng thời tiếp cận gần nhau thực hiện khoa mục tiếp vận, thì trời nổi gió lớn, kèm mưa, thời tiết xấu đi, gió bắt đầu có hiện tượng giật mạnh.

{keywords}
Thượng úy Duy nhận thưởng tại Army Games 2021 với danh hiệu Trưởng ngành Hàng hải xuất sắc nhất. Ảnh: NVCC

Ngay lúc đó, thượng úy Duy đã cùng ban chỉ huy bàn bạc, đánh giá tình hình. “Khi đó, đã có ý kiến không thực hiện khoa mục tiếp vận. Tôi nhớ mãi câu nói của thuyền trưởng - Thượng tá Hoàng Anh, sau khi đánh giá đầy đủ tình hình, rằng đừng nói đây là việc khó, chỉ là ta có đủ quyết tâm để vượt qua hay không. Khoa mục này không thực hiện được sẽ ảnh hưởng đến việc thực hiện các khoa mục tiếp theo, hơn nữa có thể ảnh hưởng đến hình ảnh Hải quân ta trước Hải quân nước bạn".

Đó là mệnh lệnh mà cũng là lời cổ vũ đến tất cả kíp điều động, ngay sau đó, cả kíp hiệu lệnh bắt đầu khoa mục luyện tập đến các tàu và mọi việc diễn ra thuận lợi trong điều kiện thời tiết khá phức tạp.

Thượng úy Nguyễn Tiến Duy là một trong 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, một trong 10 Gương mặt trẻ toàn quân năm 2021. Năm 2021, anh được Bộ trưởng Quốc phòng tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong tham gia hội thao Quân sự quốc tế - Army Games 2021; đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở...

Trần Thường

Chàng phi công đầu tiên lái thủy phi cơ qua 5 quốc gia về Việt Nam

Chàng phi công đầu tiên lái thủy phi cơ qua 5 quốc gia về Việt Nam

Với hành trình 10 ngày vượt qua 14.000 km, 5 quốc gia, Đại úy Nguyễn Văn Thuận trở thành phi công đầu tiên lái thủy phi cơ từ Canada về nước.