- 

Nước lũ rút, nhiều trường học trên địa bàn Hà Tĩnh ngổn ngang. Đến sáng nay, các thầy cô đã dọn dẹp sạch nhưng chưa dám đón học sinh vì lo lũ chồng lũ

Trong sáng nay, hồ Kẻ Gỗ xả tràn nên các địa phương như: Cẩm Xuyên, TP. Hà Tĩnh, Thạch Hà chủ động chỉ đạo các trường cho học sinh nghỉ học. Đồng thời, thông báo tình hình trên hệ thống loa phát thanh tại các địa bàn dân cư.

Trường Tiểu học Cẩm Thành (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) chủ động "đóng cửa" qua cơn bão số 7, chờ cho nước rút hết mới đón học sinh đi học trở lại. 

Hình ảnh giáo viên trường Tiểu học Cẩm Thành (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) dọn dẹp trường sau lũ:


{keywords}

Trường Tiểu học Cẩm Thành (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) có 383 học sinh, 30 cán bộ giáo viên, nhân viên

{keywords}

Trong đợt lũ vừa qua trên địa bàn trường bị ngập sâu tới 2m,  ngập hết tầng 1 của trường

{keywords}
Các thầy cô bắt đầu dọn dẹp 

{keywords}

Bàn ghế được lau rửa trước khi trường học hoạt động trở lại. 

{keywords}

{keywords}

{keywords}

Đến khi nước rút hết để dọn sạch cả trường cũng có thể mất đến vài ngày

{keywords}

{keywords}

Các thầy cô dọn dẹp để đón học sinh đến trường

{keywords}

Dự kiến sau cơn bão số 7, chờ cho nước rút hết nhà trường mới cho học sinh đi học trở lại

{keywords}

{keywords}
Để chuẩn bị cho công tác phòng chống bão trường cũng tiến hành chằng chống các phòng học

{keywords}

{keywords}
Ngôi trường sau khi được dọn dẹp

Hiền Anh - Trần Thường