Mẫu xe Haval H6 hybrid nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan vừa chính thức công bố giá bán tại Việt Nam là 1,096 tỷ đồng, cạnh tranh trong phân khúc C-CUV vốn đang khá đông đúc với những cái tên nổi bật như Mazda CX-5, Honda CR-V, Hyundai Tucson, Kia Sportage, Ford Territory, Mitsubishi Outlander, MG HS,...

So về giá bán, Haval H6 hybrid đang gần như đắt nhất phân khúc, chỉ đứng sau Honda CR-V phiên bản cao cấp 1.5L nhưng ngược lại, đây là mẫu xe duy nhất trong phân khúc đang sử dụng động cơ lai hybrid. 

Haval H6 sở hữu chiều dài 4.653mm, rộng 1.886mm, cao 1.730mm, chiều dài cơ sở 2.738 mm và chiều cao gầm 175 mm. So với các đối thủ trong cùng phân khúc, Haval H6 có kích thước lớn nhất, gần tương đương với một chiếc D-SUV.

Thiết kế ngoại thất của Haval H6 HEV khá trẻ trung với lưới tản nhiệt "bầu trời sao rơi", nối liền và mở rộng sang hai bên. Đèn chiếu sáng dạng LED, tích hợp thấu kính có tính năng tự động điều chỉnh độ cao, đèn định vị ban ngày kèm chức năng báo rẽ, thiết kế dạng nanh sư tử. Cụm đèn hậu LED hiệu ứng 3D nằm ngang. Xe sử dụng cỡ la-zăng 19inch.

Nội thất có điểm nhấn là bộ 3 màn hình: màn hình trung tâm người lái 10,25 inch, màn hình giải trí cảm ứng 12,3 inch và màn hình HUD hiển thị thông số lên kính lái với kích thước 9 inch. Vô-lăng ba chấu bọc da, tích hợp nút bấm, ghế bọc da, ghế lái chỉnh điện 6 hướng, bên phụ chỉnh 4 hướng. Cần số dạng núm xoay điện tử; điều hòa tự động hai vùng, có tạo ion âm, cửa sổ trời panorama.

So với các đối thủ trong phân khúc, Haval H6 HEV mang đến khá nhiều công nghệ mới. Xe có 4 chế độ lái gồm: tiêu chuẩn, thể thao, tiết kiệm và đường trơn trượt. H6 cũng sở hữu hệ thống hỗ trợ lái thông minh (ADAS) giống như các dòng xe thuần điện.

Ngoài ra, H6 có các tính năng như: kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía trước và sau, hỗ trợ giữ làn đường, lùi xe tự động, cảnh báo va chạm, phanh tự động khẩn cấp, tránh xe thông minh,....

Phiên bản Haval H6 HEV tại thị trường Việt Nam được nhà sản xuất trang bị động cơ 1.5L tăng áp, kết hợp mô tơ điện cho công suất tối đa 240 mã lực, sức kéo 530 Nm. Theo công bố từ nhà sản xuất, mẫu xe có mức tiêu hao nhiên liệu khoảng 5,5 lít/ 100 km. 

Mẫu Haval H6 Mazda CX-5 Honda CR-V Hyundai Tucson
Số phiên bản 1 4 3 4
Động cơ

Hybrid 

(1.6L turbo + động cơ điện)

Xăng 2.0L Xăng 1.5L turbo

Dầu 2.0L

Xăng 2.0L

Xăng 1.6L turbo

Giá bán (triệu) 1.096 749-922 998-1.118 820-1.055

Haval là thương hiệu ô tô của Great Wall Motor (GWM), hãng xe hơi đến từ Trung Quốc và hướng đến mục tiêu là thương hiệu toàn cầu, hiện đã bán tại nhiều quốc gia trên thế giới (Brazil, Chi Lê, Ecuador, Ả Rập Saudi, Iraq, Nga, Úc, Thái Lan, Phillipines, Campuchia, …) với mạng lưới hơn 700 kênh phân phối. Năm 2021, GWM đã bắt tay với Thái Lan xây dựng nhà máy ở thành phố Rayong, đóng vai trò là đòn bẩy tấn công thị trường Đông Nam Á. Nhà máy này sẽ sản xuất dòng sản phẩm xe chạy điện (xEV) bao gồm xe lai điện (HEV), xe lai sạc điện (PHEV) và cả xe thuần thiện (BEV), phù hợp với giai đoạn và xu thế chuyển đổi phương tiện xanh đang lên ngôi.

Hoàng Hiệp

Bạn có bình luận thế nào về mẫu xe mới Haval H6 vừa gia nhập thị trường Việt Nam? Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!