Tiền đạo 21 tuổi bị MU đình chỉ thi đấu kể từ tháng 1/2022 sau khi scandal liên quan đến bạn gái xảy ra.

Qua hơn 18 tháng với các cáo buộc bị tòa án bác bỏ, đội bóng thành Manchester sẵn sàng trao cho Greenwood cơ hội thứ hai tại Old Trafford.

Mason Greenwood tập riêng cùng cha và đội ngũ của mình

Giám đốc điều hành Quỷ đỏ - Richard Arnold là người đưa ra quyết định cuối cùng trong 48 giờ tới.

Tuy nhiên, thông báo chính thức sẽ bị trì hoãn cho đến sau trận chung kết World Cup bóng đá nữ giữa Anh và Tây Ban Nha diễn ra vào ngày 20/8.

Nguồn tin nội bộ MU cho biết: "Đây là quá trình dài và khó khăn cho tất cả mọi người. Thế nhưng, nó sắp kết thúc.

Cuộc điều tra nội bộ đã hoàn tất và nhiều khả năng Mason Greenwood sẽ được phục hồi trở lại Old Traffod.

Anh ấy khao khát quay lại với bóng đá và đang nhận sự ủng hộ từ các cầu thủ và HLV Ten Hag.

Đèn xanh vừa được bật và MU sẽ thông báo quyết định của CLB sớm nhất vào ngày thứ Ba (22/8), sau khi trận chung kết World Cup nữ khép lại."

Cầu thủ MU và HLV Ten Hag đón chào sự trở lại của Mason Greenwood

Chưa rõ liệu Greenwood tập luyện cùng đội một ngay hay sẽ được cho mượn dài hạn. Bản thân cầu thủ người Anh phản đối việc chuyển ra nước ngoài thi đấu.

MU cũng không muốn cho các đối thủ Ngoại hạng Anh mượn Greenwood. Thế nên, có thể chân sút trẻ sẽ phục hồi từ đội U23 và hòa nhập trước trong môi trường Premier League 2 (dành cho lứa tuổi U23).