Không chỉ là một doanh nhân, một người mẫu, Helly Tống (tên thật là Tống Khánh Linh) còn là một diễn giả truyền cảm hứng với học sinh, sinh viên qua hành trình kiên trì theo đuổi lối sống xanh và phát triển bền vững. Helly Tống đã có những chia sẻ sau chuỗi talkshow VAS Talks 2021 do Trường Quốc tế Việt Úc (VAS) tổ chức.

Người trẻ ngày càng bản lĩnh, tự tin

- Cảm xúc của Helly như thế nào sau khi tham gia VAS Talks năm nay? Helly có nhận xét gì về sự thay đổi, trưởng thành của các em học sinh qua 3 năm liên tiếp tham gia chương trình?

Là năm thứ ba đồng hành cùng VAS Talks nhưng Helly vẫn chưa hết cảm giác vừa mong chờ vừa hồi hộp trước mỗi buổi chia sẻ. Dù biết sẽ có bất ngờ nhưng mỗi khi gặp lại, Helly vẫn tự hào hơn khi thấy sự trưởng thành và chín chắn qua cách chia sẻ, cách đặt những vấn đề sâu và rộng của các em, điều mà bản thân mình có lẽ không làm được ở độ tuổi ấy.

{keywords}
 

Helly tin rằng, bản lĩnh và sự tự tin mà các em có được phải đến từ một môi trường học tập tuyệt vời. Đặc biệt là cách nhà trường đã tạo ra những không gian chia sẻ đa chiều, giúp các em hình thành những tư duy “mở” dù các chủ đề không hề đơn giản như “Trường học Xanh”, “Phát triển bền vững” hay gần nhất là “Tái thiết dựa trên những giá trị thật”.

- Cảm nhận cá nhân của Helly về chủ đề “Tái thiết dựa trên những giá trị thật”, cũng như ý nghĩa và tầm quan trọng của chúng đối với các em học sinh trong bối cảnh xã hội hiện tại?

Qua những buổi chia sẻ mà Helly tham gia, có thể thấy rằng 70% mối quan tâm của các em học sinh độ tuổi 8 - 18 đều xoay quanh chủ đề về những tác động của dịch bệnh đến các em, thế giới xung quanh và các giải pháp phục hồi. Rõ ràng các em rất cần được giải tỏa tâm lý và định hướng để vượt qua giai đoạn nhiều thử khách này. Vì thế, Helly cho rằng chủ này năm nay rất thiết thực và kịp thời.

{keywords}
 

Việc tái thiết bản thân từ sớm còn giúp học sinh có thể định vị được những hành vi, những lựa chọn, xuất phát từ những giá trị có sẵn trong mình. Từ đó, các em có một bức tranh tổng quan vì sao cần tái thiết, đổi mới, sáng tạo để sáng suốt hơn với sứ mệnh của bản thân mình, trong mọi hoàn cảnh, xã hội, hoặc nơi các em sinh sống.  

Trao quyền và trao niềm tin cho người trẻ

- Theo Helly, làm thế nào để các bạn trẻ ngày nay quan tâm đến các hoạt động cộng đồng, xây dựng lối sống bền vững và thể hiện tiếng nói, trách nhiệm của mình đối với những vấn đề chung?

Cùng trao quyền và trao niềm tin cho người trẻ.

Với những cống hiến hay giải pháp xã hội, ở thế kỷ hiện tại gần như ranh giới của tuổi tác ngày càng mờ đi. Vì vậy, Helly tin rằng sự cải cách giáo dục hiện đại, như VAS đã mang đến trong chương trình này là một ví dụ, đã cho các em cơ hội được tiếp cận các vấn đề xã hội, mở ra nhiều cánh cửa hơn, từ đó tạo nền móng cho các em trong việc khai mở sự tò mò, mong muốn trở thành một phần của các giải pháp.

{keywords}
 

Ngoài ra, khi nuôi dưỡng và trau dồi khả năng tư duy, giải quyết vấn đề, phản biện, sáng tạo ngay trong các hoạt động chính khóa, ngoại khóa tại trường, các em sẽ sớm nhận thức được trách nhiệm của bản thân, sáng suốt lựa chọn nghề nghiệp tương lai và tạo ra những tác động tích cực đến xã hội.

- Nếu quay về chừng 10 năm trước, khi còn là 1 học sinh trung học ngồi trên ghế nhà trường, Helly sẽ nhắn gửi gì với bản thân mình?

Đây thật sự là một câu hỏi khó! Dù từng có những hối tiếc vì bản thân không thể làm việc này việc kia sớm hơn, nhưng thời gian là bài học quý giá để Helly trân trọng và nỗ lực hơn trong hiện tại. Mình hiểu nếu mọi thứ quá hoàn hảo thì cuộc sống sẽ ít thú vị. Và lời nhắn nhủ thường xuyên của bản thân mình, đó là trân trọng thời gian.

{keywords}
 

Mỗi thời điểm, nhân sinh quan của con người sẽ thay đổi tuỳ vào hoàn cảnh. Việc học có chủ đích lúc này sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian của các bạn trẻ khi đã trưởng thành. Trân trọng thời gian được hiểu là trân trọng những vạn vật xung quanh mình, có thể là nước, là gió là không khí; là các quan hệ xung quanh như người thân, bạn bè - những điểm kết nối đặc biệt trong cảm xúc và tâm hồn. Và cuối cùng là trân trọng bản thân, mỗi giờ, mỗi ngày chúng ta trưởng thành là thời gian chúng ta tích lũy những vốn sống, sự yêu thương, sự nhiệt huyết và một ngày nào đó, điều ấy sẽ trở thành kim chỉ nam để chúng ta sống thật tử tế.

VAS vẫn đang tiếp tục tuyển sinh cho năm học 2021-2022 ở 3 lộ trình Tăng cường Tiếng Anh, Quốc tế song ngữ Cambridge và Quốc tế toàn phần Cambridge. Tìm hiểu thêm về các chương trình giáo dục quốc tế, các chương trình ưu đãi tuyển sinh tại VAS tại https://www.vas.edu.vn hoặc qua hotline 0911 26 77 55.

Doãn Phong