- Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM đang tạm giữ 3 đối tượng để điều tra xử lý về vụ việc hẹn nhau huyết chiến chuyện tình cảm và sau đó tấn công, gây thương tích cho 1 cán bộ công an.

Theo đó 2 đối tượng gồm: Đoàn Trọng Thanh (SN 1992, quê TP Hà Nội, tạm trú tỉnh Long An) và Nguyễn Thanh Phong (SN 1984, quê TP Cần Thơ) bị điều tra, xử lý về hành vi “chống người thi hành công vụ”. Còn đối tượng Nguyễn Văn Hòa (SN 1986, ngụ huyện Bình Chánh) đang bị công an xem xét xử lý về hành vi “làm nhục người khác”.

{keywords}

Đối tượng Đoàn Trọng Thanh tại cơ quan công an.

Theo điều tra, đầu năm 2012 đến tháng 8/2015 thì Hòa và chị Nguyễn Thị N (SN 1986, quê Cần Thơ) chung sống như vợ chồng. Thời gian này, Hòa thường dùng ĐTDĐ ghi lại những hình ảnh khỏa thân của chị N cũng như cảnh “vui vẻ” của 2 người.

Một thời gian ngắn sau khi chia tay Hòa, chị N chung sống với đối tượng Thanh nói trên. Hòa tìm mọi cách cứu vãn nhưng không thành nên dọa tung hình ảnh, clip nóng lên mạng. Chị N thách thức, Hòa gửi những hình ảnh, clip đó qua mạng xã hội facebook cho Thanh và em ruột của N.

Hành động của Hòa làm Thanh bức xúc, tìm Hòa đánh. Ban đầu Thanh nhờ 1 đối tượng (chưa rõ lai lịch) ném bom xăng vào nhà của Hòa tại ấp 1, xã Quy Đức vào ngày 17/2. Đến sáng 18/2 Thanh lại kéo nhiều người cầm hung khí tìm đến tận nhà truy sát nhưng Hòa chạy thoát.

Sau đó Thanh gọi điện hẹn Hòa trong đêm 18/2 đến vòng xoay Nguyễn Văn Linh, huyện Bình Chánh để giải quyết ân oán. Hòa lo sợ nên báo công an xã. Khi nhận tin báo, đội cảnh sát hình sự, công an huyện Bình Chánh bố trí 1 tổ gồm 5 trinh sát tham gia phục kích ngăn chặn cuộc huyết chiến, bắt giữ các đối tượng liên quan.

22h30 đêm 18/2 Thanh rủ anh ruột của N. là Nguyễn Thanh Phong và 1 đối tượng khác mang theo hung khí là mã tấu tự chế, tuýp sắt… đến điểm hẹn. Vừa thấy Hòa, đối tượng Phong cầm hung khí lao vào tấn công nhưng trinh sát phục kích gần đó đã kịp thời xuất hiện.

Thấy các đối tượng có biểu hiện hung hãn nên các trinh sát đã nổ nhiều phát súng chỉ thiên để cảnh báo. Lúc đó tại hiện trường thượng sỹ Phạm Phúc Tú đã khống chế được đối tượng Phong. Tuy nhiên từ phía sau, đối tượng Thanh cầm mã tấu tự chế tấn công bất ngờ, chém vào chân làm thượng sỹ Tú bị thương.

Thanh và Phong bị bắt giữ. Thượng sỹ Tú được đưa đi cấp cứu, phải khâu 20 mũi ở chân. Ngoài ra công an cũng củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng Hòa vì tung những hình ảnh, clip riêng tư, nhạy cảm để làm nhục người khác.

Công an đang mở rộng điều tra nhằm bắt giữ các đối tượng khác có liên quan.

Đàm Đệ