Sáng 12/11, hiện trường du thuyền bị cháy rụi, chìm trên sông Sài Gòn vẫn đang được lực lượng chức năng phong tỏa để tổ chức trục vớt.

Theo ghi nhận, khu vực du thuyền gặp tai nạn nằm cách bờ bao sông Sài Gòn, tổ 7, ấp Phú Lợi, xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi (cách cầu Bến Súc khoảng 1km theo hướng đi TP Thủ Đức) khoảng 20m.

Hiện tại, phần mui du thuyền nổi hờ trên mặt nước cháy đen, nghiêng 45 độ. Trong khi đó, phần thân và đuôi tàu bị chìm sâu trong nước. Xung quanh khu vực nhiều vết dầu bị loang nham nhở.

Một đội thợ lặn cùng hai chiếc thuyền được điều động đến khu vực du thuyền chìm để neo đậu, tổ chức trục vớt phương tiện.

Để đảm bảo an toàn qua khu vực, phía Phòng CSGT đường thuỷ TP.HCM phối hợp với lực lượng chức năng huyện Củ Chi tuần tra, phân luồng, điều tiết giao thông.

Đoạn sông Sài Gòn nơi du thuyền bị cháy và chìm xuống nước đang được lực lượng chức năng phong tỏa, tổ chức trụ vớt vào sáng 12/11
Du thuyền bị cháy là loại hai tầng, dài gần 15m, rộng 5m. Sau 2 ngày gặp nạn, phần mui du thuyền nổi lên mặt nước. Thân và đuôi của phương tiện đang chìm sâu trong nước
Quan sát xung quanh khu vực gần du thuyền cháy có hiện trạng loang dầu rải rác trên mặt nước
Phần mui tàu cháy đen nổi lên mặt nước, nghiêng 45 độ
Đội thợ lặn cùng 2 chiếc thuyền đang cập sát, neo đậu gần du thuyền để tổ chức trục vớt phương tiện gặp nạn
Nhằm đảm bảo an toàn giao thông đường thủy qua khu vực, phía lực lượng chức năng vẫn đang túc trực để phân luồng, điều tiết giao thông

Như đã thông tin, tối 10/11, du thuyền do thuyền trưởng Nguyễn Văn Nhật (32 tuổi) chở 2 thuyền viên cùng 10 khách đi từ TP Thủ Đức đến cầu Bến Sức. Khi trả khách để quay lại TP Thủ Đức, du thuyền bị cháy dưới hầm máy.

Anh Nhật cùng hai thuyền viên cố gắng dập lửa nhưng bất thành. Đám cháy bùng lên dữ dội và nhanh chóng bao trùm tàu. Thuyền trưởng và 2 thuyền viên được 1 ghe gần đó tiếp cận giải cứu an toàn. Du thuyền bị thiêu rụi và bị nhấn chìm xuống sông.

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định đám cháy bùng phát tại khu vực hầm máy. Thuyền trưởng có giấy phép lái tàu.