Đến 23h ngày 10/3, lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Cục CSGT (Bộ Công an) vẫn đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn thảm khốc trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn.

Ông Hoàng Hải Minh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cùng lãnh đạo một số đơn vị cũng đang có mặt tại hiện trường, chỉ đạo công tác điều tra.

W-hinh-tai-nan-17-5.jpg
Hiện trường vụ tai nạn trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn khiến 2 người tử vong, 9 người bị thương

Một lãnh đạo Hạt Quản lý đường bộ La Sơn - Túy Loan cho biết, đến thời điểm hiện tại, vụ tai nạn đã khiến 2 người tử vong, 9 người khác bị thương đang được cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2.

W-hinh-tai-nan-10-5.jpg
Chiếc xe tải liên quan vụ tai nạn

Như tin đã đưa, khoảng 19h40 tối nay tại Km58 của tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn (đoạn qua thôn Sơn Quả, xã Phong Sơn, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe khách và xe tải đang dừng.

W-hinh-tai-nan-3-5.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Hoàng Hải Minh (trái) chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn.

Thời điểm trên, anh Lê H.Q. (SN 1973, trú tỉnh Đắk Nông) điều khiển xe khách BKS 51B - 261.XX chở theo nhiều hành khách chạy trên tuyến cao tốc theo hướng Quảng Trị vào Đà Nẵng.

W-hinh-tai-nan-6-5.jpg
Xe khách nát bét sau cú va chạm với xe tải.

Khi đến địa điểm trên, xe khách va chạm với ô tô tải BKS 75C - 016.XX do anh Phan Đ.T. (SN 1986, trú TP Huế) dừng cùng chiều. Tài xế xe khách đánh lái tránh xe tải, phần nửa thân sau xe khách đập vào thùng xe tải khiến xe khách bẹp nát, nhiều hành khách thương vong.

Nguồn tin của VietNamNet tại hiện trường cho biết, thời điểm xảy ra vụ việc, xe tải BKS 75C - 016.XX bị nổ lốp, đang dừng bên phải làn đường để xử lý sự cố.

W-hinh-tai-nan-18-5.jpg
Xe cứu thương đến hiện trường để đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.