![]() |
| Cuộc đấu chống độc quyền Ngoại hạng Anh lại có diễn biến mới khi VNPayTV lên tiếng chỉ trích VTV nói một đằng, làm một nẻo. Ảnh minh họa: Internet |
>> VTV khẳng định K+ vẫn độc quyền Ngoại hạng Anh/VNPayTV đề nghị xóa độc quyền Ngoại hạng Anh của K+/"VTV có đủ quyền từ chối nhận bản quyền Ngoại hạng Anh từ Canal+"/ VTV bị đề nghị kiểm tra vì không phát đủ kênh truyền hình thiết yếu
Ngày 3/7/2013, ông Lê Đình Cường – Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Truyền hình trả tiền Việt Nam (VNPayTV) đã ký công văn gửi Văn phòng Chính phủ và Bộ TT&TT phản ứng trước việc VTV vẫn kiên quyết để cho VSTV (K+) mua độc quyền bản quyền phát sóng các trận đấu hay ngày Chủ Nhật và thứ Bảy và giữa tuần (gói 1 và gói 2) của Giải Ngoại hạng Anh mùa giải 2013 – 2016 (EPL) với giá gần 40 triệu USD.
VNPayTV đã giải trình lại toàn bộ diễn biến của việc mua bản quyền EPL. Theo đó, VNPayTV cho biết, ngay từ đầu tiên VTV đã có chủ trương mua độc quyền các trận đấu hay nhất của EPL bằng cách giao cho VSTV/Canal+ đại diện cho VTV tham gia đấu giá bản quyền. Nếu thành công họ sẽ giành cho các đơn vị truyền hình trả tiền thuộc VTV khai thác. Chủ trương này đã được chính Phó Tổng giám đốc VTV Nguyễn Thành Lương thông báo trong cuộc họp đầu tiên của Ban điều hành đàm phán ngày 27/2/2013. Tháng 9/2012, khi Ban tổ chức EPL công bố IMG là đơn vị thắng đấu giá bản quyền phát sóng tại lãnh thổ Việt Nam, Canal+ đã liên hệ với IMG để tiếp tục chủ trương mua độc quyền gói 1 và gói 2 để bán độc quyền cho VSTV.
Sau đó, khi các đơn vị kinh doanh truyền hình trả tiền ở Việt Nam gửi công văn đề nghị Bộ TT&TT có ý kiến chỉ đạo để tránh tình trạng các đài cạnh tranh không lành mạnh, dễ bị các công ty nước ngoài ép giá, gây thất thoát ngoại tệ cho đất nước, thiệt thòi cho quyền lợi của người xem. Ngày 20/11/2010 VTV đã chủ động gửi công văn số 1939/THVN đến Bộ TT&TT nhận trách nhiệm làm đầu mối đàm phán mua bản quyền phát sóng EPL. Công văn của VTV thể hiện mục tiêu không có bất kỳ gói độc quyền nào và giá của toàn bộ giải EPL cho 3 mùa giải mới không vượt quá 20% giá của 3 mùa giải 2010 – 2013.
Sau đó, Bộ TT&TT đã có công văn đồng ý với đề xuất của VTV và VTV đã nhanh chóng thành lập Ban điều hành đàm phán mua bản quyền Ngoại hạng Anh. Ngày 27/2/2013, Ban điều hành đàm phán đã họp phiên đầu tiên và trong biên bản cuộc họp đã thống nhất: Không chấp nhận tình trạng độc quyền phát sóng EPL tại Việt Nam dưới bất kỳ hình thức nào và bất kỳ việc chia sẻ của các gói. Đồng thời, các đơn vị kinh doanh truyền hình trả tiền tại Việt Nam chỉ xem xét đàm phán mua bản quyền với giá cao hơn 3 mùa giải trước không quá 20%.
Cũng trong cuộc họp này, ông Nguyễn Thành Lương cũng đã thông báo ý chí của lãnh đạo VTV và chỉ đạo của Tổng giám đốc VTV Trần Bình Minh là không chấp nhận độc quyền và không để bị nước ngoài ép giá. Ông Lương cũng yêu cầu Ban điều hành đàm phán phải thực hiện ý chí và nguyên tắc đã được VNPayTV thống nhất trong toàn Hiệp hội và báo cáo Bộ TT&TT. Cũng tại cuộc họp này, ông Lương đã yêu cầu ông Lê Đình Cường ký văn bản để thông qua VTV gửi IMG nêu rõ quan điểm và ý chí của toàn hệ thống truyền hình Việt Nam, cũng như sự thống nhất của cơ quan quản lý nhà nước là Bộ TT&TT.
Thế nhưng, từ sau cuộc họp này các thành viên Ban điều hành đàm phán không đượcVTV thông báo bất cứ thông tin gì về bản quyền phát sóng EPL. Cho đến khi Canal+ thông báo đã mua độc quyền gói 1 và gói 2, trong khi các thành viên khác còn đang "choáng váng" thì VTV đã tổ chức một cuộc tiếp xúc giữa Ban điều hành đàm phán và IMG. Nhưng thực chất cuộc tiếp xúc này là để IMG chào hàng bán gói 3 (các trận đấu còn lại) với giá rất thấp. Các thành viên VNPayTV đã phản ứng cách làm này và bày tỏ quan điểm tẩy chay gói 3 dù được chào bán ở mức nào.
VNPayTV còn cho rằng, tại cuộc họp hội đồng thành viên VSTV mà VTV nắm giữ 51% và giữ quyền quản lý nội dung phát sóng của VSTV đã họp hôm 24/6/2013 và đồng ý để VSTV mua độc quyền bản quyền phát sóng gói 1 và gói 2 với giá gần 40 triệu USD. Với quyết định này, VTV đã "phớt lờ" ý kiến của Bộ TT&TT và phản ứng mạnh mẽ của các thành viên VNPayTV.
VNPayTV tỏ ra bất bình trước sự thiếu nhất quán của VTV và đề nghị Văn phòng Chính phủ và Bộ TT&&T chỉ đạo VTV thực hiện đúng cam kết đã gửi Bộ TT&TT là "không có bất kỳ gói độc quyền nào và giá của toàn bộ giải EPL chỉ cao hơn 20% so với mùa giải trước".
Hồi cuối tháng 6, VTV đã có công văn báo cáo Văn phòng Chính phủ và Bộ TT&TT, theo đó VTV khẳng định sẽ không can thiệp vào việc độc quyền Giải Ngoại hạng Anh phát trên hệ thống truyền hình vệ tinh K+ (thương hiệu của liên doanh VSTV mà VTV nắm giữ 51%).
