- Mức trần danh sách ủy viên UB TƯ MTTQ VN khóa VIII là 385 người nhưng có 2 người được bổ sung sau Đại hội. Trong danh sách nhiệm kỳ mới có rất nhiều gương mặt cũ và không ít người của nhiệm kỳ cũ hoạt động uy tín, trách nhiệm nhưng do điều kiện tuổi tác, sức khỏe, thay đổi công việc, đã xin nghỉ không tham gia nhiệm kỳ mới.

Tại phiên họp chiều 26/9, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ VN lần thứ VIII đã tiến hành một trong những việc quan trọng nhất, đó là hiệp thương cử UB TƯ MTTQ VN khóa VIII. Phó chủ tịch UB TƯ MTTQ VN Bùi Thị Thanh đọc tờ trình về công tác hiệp thương số lượng, cơ cấu thành phần khóa mới.

{keywords}

Phó chủ tịch UB TƯ MTTQ VN Bùi Thị Thanh

Theo đó, số lượng UB TƯ MTTQ VN khóa VIII là 385 người (tăng 30 người so với khóa VII). Tuy nhiên, danh sách hiệp thương tại phiên họp có 383 người, có 2 người sẽ được bổ sung sau Đại hội bởi đại diện của Hội DN vừa và nhỏ Việt - Đức chưa cử được người và đại diện Hội người Việt tại Hàn Quốc còn trống (do nhiệm kỳ cũ vừa kết thúc, chưa bầu Chủ tịch mới).

Cụ thể, các tổ chức thành viên có 45 người tham gia UB TƯ chiếm tỷ lệ 11,7 %; Chủ tịch UB MTTQ các tỉnh thành phố là 63 người (16,4%); cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, các tầng lớp xã hội; các dân tộc; tôn giáo, các thành phần kinh tế và người VN ở nước ngoài là 262 người (67,7% - so với khóa trước tăng 30 người); cán bộ chuyên trách cơ quan UB TƯ MTTQ VN là 14 người.

Đối với cơ cấu kết hợp người ngoài Đảng là 195 người chiếm 50,9%, tăng 0,2 % so với khóa trước; nữ 81 người (21%); dân tộc thiểu số 102 người (26,4%); tôn giáo 62 người (16,1%).

Trình độ đại học trở lên chiếm khá lớn với 320 người (83,2%), so với khóa VII tăng 10,4%. Về độ tuổi, dưới 40 tuổi chiếm 9,7%; từ 40 tuổi đến 60 tuổi 37,6%; trên 60 tuổi 52,7%.

{keywords} 

100% đại biểu tại Đại hội đã nhất trí hiệp thương cử 383 ủy viên UB TƯ MTTQ khóa mới.

Trong danh sách nhiệm kỳ mới có rất nhiều gương mặt cũ và không ít người của nhiệm kỳ cũ hoạt động uy tín, trách nhiệm nhưng do điều kiện tuổi tác, sức khỏe, thay đổi công việc, đã xin nghỉ không tham gia nhiệm kỳ mới. Có 103 vị không tiếp tục tham gia UB TƯ MTTQ VN khoá VIII: GS Lưu Văn Đạt - Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Dân chủ - pháp luật, luật sư Phạm Quốc Anh, GS Tương Lai, doanh nhân Đào Hồng Tuyển...

'Có vào thì có ra'

Chiều nay, các đại biểu đã thảo luận và thông qua điều lệ MTTQ VN khóa VIII. Đại biểu TP.HCM Đặng Văn Khoa kiến nghị nên thống nhất việc UB MTTQ ở cấp trung ương và các tỉnh thành có thể xem xét kết nạp thành viên vào tổ chức cũng như việc cho thôi tổ chức thành viên.

Tiếp thu ý kiến, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cho rằng Mặt trận có thể công nhận xem xét kết nạp thành viên cũng có thể cho thôi. "Tinh thần là có vào và có ra ở cả trung ương và địa phương”.

{keywords}
Ông Lê Văn Lai

Góp ý vào điều 23 (khoản 5), ông Lê Văn Lai (Quảng Nam) cho rằng nếu điều lệ quy định MTTQ VN chỉ hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND cùng cấp theo quy định của luật Bầu cử ĐBQH và HĐND là chưa đủ mà cần tham gia vào cả quá trình bầu cử như luật đã quy định.

Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Vũ Trọng Kim nói vì đây là quyền và đầy đủ của Mặt trận, ý này sẽ tiếp thu để MTTQ VN tham gia công tác bầu cử theo quy định của pháp luật.

Góp ý vào điều 12 về tổ chức tư vấn, cộng tác viên, ông Nguyễn Thế Thanh (Nam Định) đề nghị có đặt tên cụ thể của tổ chức tư vấn ở 4 cấp. Cùng với đó Ban thường trực UB TƯ MTTQ VN xây dựng một quy chế của các tổ chức tư vấn và cộng tác viên. Nếu trung ương xây dựng một quy chế mẫu thì các địa phương có thể xây dựng quy chế để hướng dẫn thực hiện.

{keywords}

Ông Nguyễn Thế Thanh

Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Vũ Trọng Kim cho hay sẽ có hướng dẫn điều lệ về hoạt động của các hội đồng tư vấn và các ban tư vấn hoạt động thuận lợi về cơ chế chính sách, điều kiện kinh phí.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cũng cho rằng cần đặt tên cho tổ chức tư vấn ở 4 cấp và có hướng dẫn về quy chế về hoạt động của các tổ chức tư vấn.

Sau thảo luận, các đại biểu đa số thống nhất đồng ý thông qua điều lệ MTTQ Việt Nam khóa VIII. Chỉ có một đại biểu không đồng ý.

Điều lệ nhấn mạnh vai trò MTTQ là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo, người VN định cư ở nước ngoài.

Phó Chủ tịch UB TƯ MTTQ VN Nguyễn Văn Pha nói: MTTQ là bộ phận của hệ thống chính trị của nước CHXHCN VN do Đảng CSVN lãnh đạo; là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; nơi thể hiện ý chí, nguyện vọng, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; nơi hiệp thương, phối hợp và thống nhất hành động của các thành viên.

MTTQ VN có nhiệm vụ tập hợp, xây dựng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

L.Thư - H.Nhì - X.Quý - M.Thăng