Băng tuyết phủ trắng cành cây, ngọn cỏ tại khu vực chân cột mốc 420 trên đỉnh Puxailaileng thuộc bản Buộc Mú (xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An).

Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) Thò Bá Rê trưa 18/12 cho biết, những ngày qua, các đợt rét tăng cường liên tục, thời tiết rét đậm, rét hại, nhiệt độ tại các khu vực núi cao trên địa bàn xuống rất thấp. Ngày hôm qua nhiệt độ ghi nhận từ 7 – 9 độ C. Hôm nay, nhiệt độ ở nhiều nơi xuống dưới 0 độ C nên xuất hiện băng tuyết. 

Hình ảnh băng tuyết phủ trắng trên cây cối ở huyện biên giới Kỳ Sơn hôm nay:

Nước đóng băng trên cây cối - Ảnh người dân cung cấp
Nền nhiệt xuống thấp đã khiến nước đóng băng trên cây - Ảnh: Lê Thạch
Khu rừng trắng xoá bởi băng tuyết - Ảnh người dân cung cấp
Cán bộ biên phòng ở Nghệ An đi tuần tra giữa rừng cây đóng tuyết - Ảnh: LT
Cây cối phủ băng trắng xóa - Ảnh: Lê Thạch

Để chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại, sương muối, trước đó, Văn phòng thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh đề nghị Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện, thành phố, thị xã; các sở, ngành chỉ đạo triển khai các biện pháp.

Yêu cầu theo dõi sát diễn biến thời tiết, thông tin kịp thời đến chính quyền và nhân dân, chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người, nhất là người già, trẻ nhỏ, học sinh. Tuyệt đối không dùng bếp than để sưởi ấm trong phòng kín tránh xảy ra những sự cố đáng tiếc, gây thiệt hại về người.

Đồng thời, tăng cường tuyên truyền hướng dẫn các hộ chăn nuôi vệ sinh, củng cố chuồng trại, che chắn, giữ ấm cho vật nuôi, chủ động dự trữ thức ăn, đảm bảo phòng chống đói, rét…