"Bão tuyết đen" là hiện tượng thường gặp ở vùng Viễn Bắc, khi tuyết bay gần như song song với mặt đất, làm giảm tầm nhìn xuống khoảng 100m. 

Hãng RT dẫn tin từ trung tâm thời tiết FOBOS cho biết, tuyết bắt đầu rơi vào hôm qua (26/11) và rơi dày đặc vào ban đêm, với khoảng 35% lượng mưa trung bình hàng tháng đã rơi xuống Moscow. 

Người đứng đầu Trung tâm Khí tượng Thủy văn Nga, ông Roman Vilfand cảnh báo, đó sẽ là một trong những đợt tuyết rơi dày nhất từng xảy ra vào tháng 11. 

Theo Kênh 1, lần cuối cùng Moscow trải qua thời tiết khắc nghiệt như vậy vào cuối thu là năm 1977.

Thành phố trở nên hỗn loạn vì ùn tắc giao thông do các đống tuyết chất đống ngày càng cao chỉ trong vài giờ. Bộ Giao thông Nga đã kêu gọi các tài xế bỏ xe tại bãi đỗ và chuyển sang di chuyển bằng phương tiện giao thông công cộng. Ít nhất 8 chuyến bay bị hủy và khoảng 40 chuyến khác bị hoãn tại các sân bay của Moscow do thời tiết xấu. 

Chính quyền thành phố cho biết đã cử hơn 50 đơn vị thiết bị chuyên dụng và 1.500 công nhân ra đường để dọn tuyết.

Thị trưởng Moscow cho biết, mưa tuyết sẽ kéo dài tới ngày mai và có thể có gió mạnh.