“Các mục tiêu trong những bài kiểm tra đột xuất đều được hoàn thành đầy đủ. Các binh sĩ đã thể hiện được khả năng của họ trong việc sẵn sàng bảo vệ đất nước”, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu nói với hãng tin RT.

{keywords}
Binh sĩ Nga đổ bộ đường biển. Ảnh: RT

“Do vậy, tôi đã ra lệnh cho các chỉ huy lên kế hoạch và bắt đầu rút binh sĩ về nơi họ đóng quân từ ngày 23/4. Các binh lính thuộc Quân đoàn 58 ở Quân khu phía Nam, Quân đoàn 41 ở Quân khu Trung tâm, các sư đoàn lính dù số 7, 76 và 98 thuộc lực lượng lính dù sẽ quay trở lại các căn cứ của họ vào cuối tháng này”, ông Shoigu nói thêm.

Tuy nhiên, ông Shoigu cũng đưa ra cảnh báo rằng quân đội nước này phải sẵn sàng phản ứng nhanh chóng, trong trường hợp có những diễn biến bất lợi ở khu vực biên giới của nước Nga.

{keywords}
Ảnh: RT
{keywords}
Dàn tàu chiến tham gia tập trận. Ảnh: RT
{keywords}
Ảnh: RT
{keywords}
Ảnh: RT

Video: RT

Video: Bộ Quốc phòng Nga

Tuấn Trần

Hình ảnh binh sĩ Nga triển khai dọc biên giới với Ukraina

Hình ảnh binh sĩ Nga triển khai dọc biên giới với Ukraina

Quan hệ Ukraina-Nga đã căng thẳng trở lại thời gian gần đây, sau khi Kiev tố Moscow điều động binh sĩ và vũ khí hạng nặng đến vùng biên giới giữa hai nước.

Nhiều nước điều phương tiện tìm giúp tìm kiếm tàu ngầm Indonesia mất tích

Nhiều nước điều phương tiện tìm giúp tìm kiếm tàu ngầm Indonesia mất tích

Thư ký báo chí Lầu Năm Góc John Kirby hôm 22/4 cho biết, Mỹ sẽ triển khai thêm các lực lượng không vận để giúp tìm kiếm KRI Nanggala-402, tàu ​​ngầm Indonesia mất tích cùng 53 thủy thủ bên trong con tàu.