Di tích được xưng danh Thiên hạ đệ nhất hùng quan thu hút khách du lịch hiện nay đang được trùng tu, tu bổ với tổng diện tích 6.500 m2, thời gian triển khai 2 năm.

Theo phương án tu bổ, tại 2 hạng mục chính của di tích này là Hải Vân quan và Thiên hạ đệ nhất hùng quan sẽ cho tháo dỡ toàn bộ các lô cốt phía trên đến nền gốc tích thời Nguyễn. Tu bổ 2 công trình này theo các dấu tích nguyên gốc; phục hồi, thay thế nền cổng lát đá, hệ thống cối, cổng đá, tường xây gạch vồ… 

Di tích Hải Vân quan nằm trên đỉnh đèo Hải Vân, ngay ranh giới giữa tỉnh Thừa Thiên Huế và TP Đà Nẵng
 
Trải qua thời gian chiến tranh, khí hậu khắc nghiệt, Hải Vân quan bị xuống cấp nghiêm trọng
 
Cuối năm 2021, di tích Hải Vân quan được trùng tu, tu bổ với tổng kinh phí hơn 42 tỷ đồng do Thừa Thiên - Huế và Đà Nẵng đóng góp, mỗi địa phương 50%.
Di tích được trùng tu theo hiện trạng dưới triều Nguyễn. 

Hệ thống chân tường được gia cố bằng vữa neo, các vị trí xung yếu gia cố bằng bê tông. Đoạn chân móng thành hướng Tây Nam di tích được bảo tồn bằng cách làm sạch và gia cố chân móng... 

Hệ thống nhà Trú Sở, nhà Vũ Khố 3 gian sẽ được phục hồi theo dấu tích khảo cổ và ảnh tư liệu. 5 lô cốt được xây dựng thời Pháp chiếm đóng, được tu bổ chống xuống cấp; phục hồi các chi tiếp bị sập vỡ…

 
 
Đây là lần đầu tiên di tích này được tu bổ, bảo tồn với quy mô lớn; hứa hẹn sau khi hoàn thành, Hải Vân quan sẽ tiếp tục trở thành điểm du lịch hấp dẫn du khách
 
5 lô cốt được xây dựng thời Pháp chiếm đóng, được tu bổ chống xuống cấp
 
Kè đá được xây dựng để ngăn sạt lở

Trao đổi với VietNamNet, ông Phạm Hồng Trường - Phó giám đốc Phân viện Khoa học công nghệ xây dựng (Viện Khoa học công nghệ xây dựng, Bộ Xây dựng) cho biết, trong quá trình thi công thì chúng tôi phải khảo sát lại để đánh giá hiện trạng, sau đó mời đại diện hai địa phương Thừa Thiên - Huế và Đà Nẵng thống nhất phương án để tu bổ.

“Khó khăn thi công hiện nay là mặt bằng thi công không có và vướng đường điện cao thế và trung thế. Chúng tôi sẽ tập trung làm vào mùa hè vì mùa mưa điều kiện thi công sẽ gặp khó khăn”, ông Trường thông tin. 

 
2 cổng Hải Vân quan và Thiên hạ đệ nhất hùng quan được chằng chống, giữ nguyên hiện trạng trong quá trình thi công
 
Đại diện đơn vị thi công cho biết, đá sử dụng để xây dựng Hải Vân Quan được giữ lại 
Trong quá trình thi công đơn vị phát hiện bệ đá bỏ bia 
Sáng 8/4, đại diện Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cùng Sở Văn hóa và Thể thao TP Đà Nẵng có mặt tại di tích để đánh giá hiện trạng tu bổ
Hải Vân quan hiện nay đang được rào chắn để phục vụ công tác trùng tu, tu bổ

Hải Vân Quan được xây dựng năm 1826, là đồn lũy quân sự trấn thủ trên đỉnh đèo Hải Vân, có vị trí hết sức đắc địa, được mệnh danh là "yết hầu" của Kinh đô Huế. Đây là công trình thuộc hệ thống phòng thủ với chức năng phòng vệ đường bộ từ hướng Nam.

Trong giai đoạn 1945 - 1975, công trình này được xây dựng thêm, chồng lấn lên di tích là một số vọng gác, lô cốt để trấn giữ con đường huyết mạch Bắc - Nam. 

Hồ Giáp