- Người dân và du khách thản nhiên ngồi đè, dẫm đạp những chậu hoa đang khoe sắc, xả rác bừa bãi...khi đến tham quan đường hoa Tết Nguyễn Huệ gây phản cảm.

{keywords}
Đường hoa Tết xuân Đinh Dậu 2017 trên phố đi bộ Nguyễn Huệ chính thức mở cửa đón người dân và du khách đến tham quan tối 25/1 (ngày 28 tháng Chạp).
{keywords}
Trong ngày đầu mở cửa, đường hoa Tết đón hàng ngàn lượt khách
{keywords}
Người dân, du khách đến tham quan, chụp hình lưu lại những khoảng khắc đẹp trong ngày đầu Xuân.
{keywords}
Đường hoa Tết được trang trí đẹp mắt với hàng ngàn bông hoa khoe sắc. Tuy nhiên, không biết vô tình hay cố ý, để có những bức ảnh đẹp, nhiều người dân, du khách đã dẫm đạp, ngồi đè lên hoa
{keywords}
Người phụ nữ cùng em nhỏ ngồi đè lên hoa để chụp hình

{keywords}


{keywords}
Những chậu hoa hồng dập nát do bị người dân và du khách làm tổn thương
{keywords}
Không một chút thương tiếc....
{keywords}
Một phần trang trí của chú gà con, linh vật của năm 2017 trên đường hoa bị người dân, du khách làm gãy rớt xuống đất.
{keywords}
Không chỉ vậy, nhiều người thiếu ý thức còn vứt bỏ rác bừa bãi, gây phản cảm.
{keywords}
Đường hoa được bố trí các cổng vào nhưng gia đình này chọn cách "vượt rào"
{keywords}
Những sợi dây thừng giăng trên đường hoa bị người dân, du khách tháo rời để tiện đi lại.

Thảo Nguyên