Tổng thống Joe Biden đã ban bố tình trạng khẩn cấp liên bang ở Kentucky, đồng thời cam kết sẽ "hỗ trợ đầy đủ" cho các khu vực bị ảnh hưởng. 

Phát biểu trên truyền hình, nhà lãnh đạo Mỹ nói rằng đây có thể là "một trong những đợt lốc xoáy lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ" và "chúng ta vẫn chưa biết chính xác có bao nhiêu người mất mạng cũng như chưa biết toàn bộ mức độ thiệt hại".

Theo tin tức từ CNN, hơn 30 trận lốc xoáy đã được ghi nhận ở 6 bang của Mỹ gồm Arkansas, Illinois, Kentucky, Missouri, Mississippi và Tennessee.

Trong số đó, Kentucky chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với ít nhất 70 người thiệt mạng. Thống đốc bang này, ông Andy Beshear, đã phải thốt lên về mức độ thiệt hại do lốc xoáy vừa gây ra là “không giống bất cứ thứ gì tôi từng thấy”.

Các nhà chức trách thừa nhận thương vong được cho là còn tăng cao.    

Một số hình ảnh về sự tàn phá của lốc xoáy:

{keywords}
Người dân kiểm tra thiệt hại sau lốc xoáy ở Mayfield, Kentucky, ngày 11/12. Ảnh: AP
{keywords}
Sự tàn phá của lốc xoáy ở Mayfield, Kentucky. Ảnh: Reuters
{keywords}
Hình ảnh nhà dưỡng lão Monette Manor ở Monette, Arkansas, sau khi bị lốc xoáy tấn công. Ảnh: USA Today Network
{keywords}
Lốc xoáy nghiền nát mọi thứ trên đường đi của nó. Ảnh: CNN
{keywords}
Một con tàu bị lốc xoáy thổi lật ở Earlington, Kentucky. Ảnh: Reuters
{keywords}
Khung cảnh nơi tàu bị lật nhìn từ trên cao. Ảnh: Reuters
{keywords}
Hình ảnh lốc xoáy nghiền nát mọi thứ khi tấn công một loạt bang của Mỹ
{keywords}
Sự tàn phá của lốc xoáy ở hạt Dickson, Tennessee. Ảnh: AP
{keywords}
Nhân viên cứu hộ làm việc ở trung tâm phân phối Amazon ở Edwardsville, Illinous, sau khi lốc xoáy đi qua. Ảnh: AP    

Đọc tin thế giới trên VietNamNet

Thanh Hảo

Hơn 100 người nghi thiệt mạng do lốc xoáy, Mỹ ban bố tình trạng khẩn

Hơn 100 người nghi thiệt mạng do lốc xoáy, Mỹ ban bố tình trạng khẩn

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chính thức ban bố tình trạng khẩn cấp liên bang ở Kentucky, đồng thời cam kết sẽ 'hỗ trợ đầy đủ' cho các khu vực bị lốc xoáy tàn phá trên khắp nước này.