Cuộc thi lạ thường nói trên là giải đấu "Vô địch tát dành cho nam giới". Để tham gia cuộc thi, các đấu thủ phải thật khỏe và có những cú bạt tạt "nảy đom đóm mắt" đủ để hạ gục đối thủ. Họ còn phải dũng cảm, sẵn sàng chịu đòn đau từ những cú bạt tai đáp trả.

Khán giả đến sân cũng phải thật vững tâm lý khi chứng kiến những cú đánh trực diện, khiến các đấu thủ, có thể là người họ đang cổ vũ, xây xẩm mặt mày và thậm chí gục ngã.

{keywords}
Ảnh: RT

Theo báo RT, người chiến thắng trong cuộc thi năm nay là Vasiliy Kamotskiy, một vận động viên nâng tạ to lớn, để râu có biệt danh là "Bánh bao". Các đối thủ mô tả Kamotskiy sở hữu những cái tát mạnh như trời giáng, từng khiến 2 người bất tỉnh nhân sự tại chỗ.

{keywords}
Ảnh: RT

Ngoài danh hiệu "Vô địch tát", Kamotskiy còn ẵm giải thưởng bằng tiền mặt trị giá 30.000 rúp (tương đương 10,8 triệu đồng).

Tuấn Anh