U22 Thái Lan vừa đổ bộ xuống Philippines, bước vào hành trình bảo vệ HCV SEA Games môn bóng đá nam.

Chỉ có 19 cầu thủ U22 Thái Lan đến Philippines, sau khi ngôi sao Ekanit Panya chấn thương và phải ở nhà.

{keywords}
HLV Akira Nishino hy vọng U22 Thái Lan không gặp thêm tổn thất

"Như mọi người biết, chúng tôi chỉ còn 19 cầu thủ, do Ekanit chấn thương", HLV Akira Nishino phát biểu trên sân bay.

"Với các quy tắc của đại hội, chúng tôi không được phép bổ sung cầu thủ. Hơn nữa, lịch thi đấu dày và chơi trên mặt cỏ nhân tạo đồng nghĩa nguy cơ chấn thương cao.

Vì thế, điều duy nhất mà tôi nghĩ đến lúc này là hy vọng không có thêm tổn thương nào xảy ra với U22 Thái Lan".

Ekanit Panya vốn là nhân tố quan trọng trong chiến thuật của Akira Nishino, nên nhà cầm quân người Nhật Bản thực sự đau đầu tìm kiếm giải pháp mới.

Có thể nói, chấn thương của Ekanit ảnh hưởng không nhỏ đến tham vọng giành HCV ở kỳ SEA Games thứ 4 liên tiếp của U22 Thái Lan.

"Bây giờ, không phải là lúc thích hợp để nói về vấn đề này"Akira Nishino trả lời câu hỏi về mục tiêu giành HCV.

"Các cầu thủ của chúng tôi vừa hoàn tất mùa giải căng thẳng với CLB. Vì thế, mục tiêu đầu tiên mà tôi đặt ra ở SEA Games này là không có ai chấn thương.

{keywords}
U22 Thái Lan dự SEA Games 30 với 19 cầu thủ

Trước mắt, U22 Thái Lan mượn sân của CLB địa phương để tập luyện. Chúng tôi cần phải thận trọng, tránh bất kỳ thiệt hại nào, dù là nhỏ nhất".

Chiến lược gia người Nhật Bản nhấn mạnh, ông không muốn đề cập đến HCV vào thời điểm này.

"Tôi biết sự kỳ vọng của tất cả những người yêu bóng đá Thái Lan. Điều mọi người muốn là chiến thắng.

Nhưng, tôi muốn nhắc lại, điều quan trọng nhất ở thời điểm này: các cầu thủ bước vào cuộc tranh tài mà không ai gặp tổn thương nào".

Trận đấu đầu tiên của U22 Thái Lan ở SEA Games 30 là gặp U22 Indonesia. Đội quân của Akira Nishino khép lại vòng bảng bằng cuộc thư hùng với U22 Việt Nam".

TT