U17 Việt Nam có trận đấu đầy cố gắng nhưng không thể gây bất ngờ trước U17 Uzbekistan. Thất bại 0-1 khiến Công Phương và các đồng đội nói lời chia tay VCK U17 châu Á 2023 ngay sau vòng bảng.

HLV Hoàng Anh Tuấn. Ảnh: AFC

Phát biểu sau trận đấu, HLV Hoàng Anh Tuấn nói: “Đây là trận đấu hay nhất của U17 Việt Nam từ đầu giải. Tôi muốn dành lời khen ngợi cho các cầu thủ.

Thật đáng tiếc khi kết quả vẫn không như mong đợi. Điều tôi tiếc nhất là các cơ hội dứt điểm đã không thể chuyển hóa thành bàn thắng”.

Theo HLV Hoàng Anh Tuấn, các cầu thủ U17 Việt Nam đã nhập cuộc không tốt. Tâm lý cũng căng thẳng nên không thể hiện được những gì tốt nhất.

“Toàn đội chưa thể hiện được hết những gì mà ban huấn luyện chuẩn bị. Đây là điều ngoài mong muốn. Dù sao thì với độ tuổi còn rất trẻ của toàn đội. Đây là kinh nghiệm quý báu”, HLV Hoàng Anh Tuấn đấnh giá.

Nhà cầm quân người Khánh Hòa nói thêm: “Sự đa dạng trong đấu pháp là điều toàn đội cần thích nghi. Các cầu thủ trẻ U17 Việt Nam đã có sự trải nghiệm để trưởng thành hơn trong tương lai. Bản thân ban huấn luyện cũng có thêm kinh nghiệm chuẩn bị cho các giải đấu khác”.