Thái Lan tưởng như có chiến thắng ở Mỹ Đình trước tuyển Việt Nam ở trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022, nhưng siêu phẩm của Văn Thanh khiến bầy "Voi chiến" chỉ có một trận hòa. Dù vậy, kết quả này cũng mang lại lợi thế cho đội bóng của HLV Mano Polking.

Đánh giá về trận đấu, HLV Mano Polking cho biết: "Hôm nay các cầu thủ của tôi đã thi đấu rất cố gắng. Kết quả gần như hoàn hảo nếu như không bị gỡ hòa 2-2 ở những phút cuối. Chúng tôi đến đây với mục tiêu có 1 bàn thắng sân khách, nhưng lại có tới 2 bàn.

HLV Mano Polking tiếc vì có trận hòa

Bàn thua thứ 2 thực sự đáng tiếc. Nhưng chúng tôi sẽ sớm quên đi trận đấu này và nỗ lực khi trở về sân nhà. Toàn đội cần tập trung cho những trận tiếp theo".

Dù thể hiện sự tiếc nuối không thắng được tuyển Việt Nam trên sân khách, nhưng HLV Mano Polking khen ngợi học trò và khẳng định tuyển Thái Lan sẽ có một tương lai tốt.

“Họ có màn trình diễn xuất sắc, 2 bàn thắng cũng rất đẹp. Nhìn chung các cầu thủ Thái Lan đã chơi tốt, chúng tôi vẫn đang tiến bộ từng ngày. Các cầu thủ hiện tại là tương lai tuyển Thái Lan. Họ vẫn đang tiến bộ sau từng ngày", HLV Mano Polking nói.

HLV Mano Polking động viên các cầu thủ Thái Lan sau trận

Đánh giá về tuyển Việt Nam, HLV người Đức nói: "Họ khởi đầu tốt ở hiệp 1, tổ chức phòng ngự chặt chẽ nhưng sau khoảng 25 phút, chúng tôi dần lấy lại thế trận. Đó là lý do tôi không thay đổi đội hình. Sau bàn gỡ hòa vào đầu hiệp 2, các cầu thủ phần nào tự tin hơn. Chúng tôi cũng tỏ ra rất nguy hiểm khi chơi phòng ngự phản công và có được bàn thứ 2.

Trong hiệp hai, chúng tôi có bàn và đó là lý do chúng tôi tự tin tấn công hơn. Hai bàn của Việt Nam đều là bóng cố định nên việc của Thái Lan là tìm ra cách hóa giải các tình huống như vậy".