Trước trận "chung kết" bảng B với Malaysia, HLV Park Hang Seo cho biết sự chuẩn bị của tuyển Việt Nam vẫn bình thường, nhưng có nhiều thời gian và nghiên cứu kỹ về đối thủ.

Đánh giá về Malaysia, HLV Park nói: "Malaysia hiện là ứng cử viên cho chức vô địch. So với vòng loại thứ 2 World Cup 2022 thì họ cũng có nhiều thay đổi về nhân sự.

Hiện nay các cầu thủ của tôi đều khỏe mạnh, không gặp vấn đề gì về chấn thương. Nhưng do toàn đội đều phải sinh hoạt khép kín trong khách sạn nên tôi vẫn lo lắng các học trò gặp vấn đề về tâm lý".

"Tuyển Việt Nam gặp Malaysia 5 lần và không thua. Dĩ nhiên những kết quả trong quá khứ chỉ để tham khảo thôi. Trận đấu với đối thủ cũ nhưng kết quả thì không thể nói trước được.

{keywords}
HLV Park Hang Seo tự tin về sự chuẩn bị của tuyển Việt Nam

Bây giờ hỏi chúng tôi tự tin bao nhiêu % thì cũng khó nói. Chúng tôi nỗ lực qua từng trận. HLV Tan Cheng Hoe của Malaysia nói rằng họ sẽ chơi tấn công trước Việt Nam, nhưng cứ phải vào trận mới biết được thực sự họ đá thế nào. Dù sao với tuyển Việt Nam, kể cả tấn công hay phòng ngự thì chúng tôi đều chơi hết sức mình", HLV Park Hang Seo nói tiếp.

Malaysia hiện có 4 cầu thủ dương tính với Covid-19, HLV bày tỏ quan điểm về việc đối thủ có thể được bổ sung lực lượng: "Nếu như có công văn, quy định rõ ràng ngay từ đầu về việc khi cầu thủ bị mắc Covid-19 thì ổn hơn. Nhưng việc bổ sung cầu thủ khi có ca nhiễm tôi thấy không hợp lý lắm.

Đội được đăng ký 30 cầu thủ, tại sao không mang nhiều người đi luôn ngay từ đầu? Việt Nam muốn đưa Hùng Dũng sang mà có được đâu. Nói chung tôi thấy việc này là không hợp lý".

Nói về cách tiếp cận trận đấu khi đối đầu với Malaysia, thầy Park cho biết: "Tôi luôn chú trọng kết quả nên tuyển Việt Nam chỉ cần đá để làm sao thắng là được".

{keywords}
Tuyển Việt Nam bất bại trong 5 trận gần nhất gặp Malaysia

Trong khi đó, tiền vệ Lương Xuân Trường cho biết: "Trận đấu tiếp theo rất quan trọng với Việt Nam. Malaysia vẫn luôn là đối thủ khó chơi nhưng tôi tin Việt Nam đã có sự chuẩn bị tốt cho trận đấu tới.

Malaysia là đội bóng có sức mạnh, với những tiền đạo giàu kinh nghiệm và rất nguy hiểm với hàng thủ tuyển Việt Nam. Chúng tôi đều biết Malaysia đã ghi 6 bàn trong 2 trận đấu vừa rồi. Họ có phong độ tốt nên toàn đội phải chuẩn bị thật tốt, cố gắng tạo ra được những cơ hội ghi bàn và bảo vệ mảnh lưới của mình.

Với cá nhân tôi, sức mạnh hàng công của đối thủ là điều cần phải dè chừng. Có thể trong những trận đấu trước Việt Nam chơi phòng ngự phản công nhưng với trận gặp Malaysia thì tôi chưa thể nói trước chúng tôi sẽ đá thế nào. Nhưng rõ ràng phòng ngự phản công là một lựa chọn không tệ với chúng tôi".

Xuân Trường nói thêm: "Mỗi HLV đều có cách để học trò của mình phát huy tốt nhất khả năng. Malaysia có thể hình, thể lực tốt, rất mạnh và có sự kết nối tốt. Malaysia luôn là đối thủ khó nhằn với chúng tôi. Việt Nam mong muốn một kết quả tốt ở giải đấu này nên dĩ nhiên phải cố gắng qua từng trận.

Trận gặp Malaysia là bài test chất lượng với tuyển Việt Nam. Nếu chúng tôi muốn bảo vệ chức vô địch thì phải thể hiện được tốt trước Malaysia. Đó là điều toàn đội phải hướng đến".

Cuộc đối đầu giữa tuyển Việt Nam vs Malaysia, lượt trận thứ 2 bảng B AFF Cup 2020, diễn ra vào lúc 19h30 ngày 12/12 trên sân Bishan, Singapore.

Song Ngư

Tuyển Việt Nam: Tiến Linh chững lại, thầy Park cần cú hích

Tuyển Việt Nam: Tiến Linh chững lại, thầy Park cần cú hích

HLV Park Hang Seo hẳn không thể yên tâm trước trận Việt Nam gặp Malaysia khi chân sút số 1 Tiến Linh bỗng chững lại sau thời gian thăng hoa...

Tuyển Việt Nam 'dẫn bàn' Malaysia trước trận chung kết

Tuyển Việt Nam 'dẫn bàn' Malaysia trước trận chung kết

Trước trận "chung kết" với Malaysia vào tối 12/12, tuyển Việt Nam nhận tin vui khi toàn bộ thành viên có kết quả âm tính trong đợt kiểm tra Covid-19 lần thứ 4 tại Singapore.

Tuyển Việt Nam dầm mưa tập luyện, chuẩn bị chiến Malaysia

Tuyển Việt Nam dầm mưa tập luyện, chuẩn bị chiến Malaysia

Tuyển Việt Nam nỗ lực hoàn thiện khâu chuẩn bị cuối cùng cho cuộc đọ sức quan trọng với Malaysia, diễn ra vào tối ngày 12/12 tới.