Đội tuyển Việt Nam vừa có màn trình diễn tưng bừng ở AFF Cup 2020, khi thắng Malaysia 3-0 để tạm đứng đầu bảng B.

HLV Mano Polking của Thái Lan đưa ra những nhận xét tôn trọng về những gì các tuyển thủ Việt Nam thể hiện.

{keywords}
Mano Polking tuyên bố Thái Lan không ngại Việt Nam

"Chúng tôi đều biết rõ Việt Nam là một đối thủ mạnh. Chúng tôi luôn dành cho họ sự tôn trọng cao nhất", Mano Polking phát biểu với báo chí Thái Lan.

Nhà cầm quân người Đức gốc Brazil cho biết ông chưa muốn nhìn xa đến bán kết hay chung kết.

Mục tiêu của Thái Lan là tập trung vào từng trận đấu. Trong đó, phía trước "Voi chiến" là cuộc thư hùng với Philippines.

Dù vậy, Mano Polking cũng tuyên bố Thái Lan sẵn sàng đánh bại Việt Nam nếu hai đội gặp nhau.

"Hiện tại, tôi chỉ muốn tập trung vào từng trận đấu", vị thuyền trưởng Thái Lan tâm sự.

"Sau cùng, hai đội có thể sẽ gặp nhau nếu muốn giành chức vô địch AFF Cup. Mục tiêu của tôi là giúp Thái Lan giành danh hiệu.

Về đối thủ ở vòng bán kết, chúng tôi hoàn toàn thoải mái và sẵn sàng đối mặt với bất kỳ ai.

Chúng tôi cần tập trung vào chính mình hơn là nghĩ xem đối thủ là ai. Trong trường hợp gặp Việt Nam, dù bán kết hay chung kết, chúng tôi đều tự tin để hoàn thành mục tiêu".

Thái Lan vẫn còn hai trận đấu được xem là khó khăn ở AFF Cup. "Voi chiến" sẽ lần lượt đối mặt Philippines và chủ nhà Singapore để tìm vé bán kết.

TT

Tuyển thủ Việt Nam xử lý bóng cực đỉnh trên sân tập

Tuyển thủ Việt Nam xử lý bóng cực đỉnh trên sân tập

Một ngày sau chiến thắng ấn tượng trước Malaysia, các tuyển thủ Việt Nam khiến fan hâm thích thú với màn chuyền bóng vô cùng điệu nghệ trên sân tập.

Báo Thái: 'Tuyển Việt Nam quá mạnh'

Báo Thái: 'Tuyển Việt Nam quá mạnh'

Báo chí Thái Lan đồng loạt khen ngợi đội tuyển Việt Nam, khi thể hiện vị thế ứng viên vô địch AFF Cup 2020 bằng trận thắng Malaysia 3-0.

Báo Malaysia: ‘Hổ Malaysia bị vùi dập bởi Rồng vàng'

Báo Malaysia: ‘Hổ Malaysia bị vùi dập bởi Rồng vàng'

Truyền thông Malaysia đánh giá, Việt Nam mạnh vượt trội với đội nhà tại AFF Cup 2020, nên trận thua đậm đến như không thể khác.