Đúng như lời HLV Vũ Tiến Thành cam kết, ngày 4/10, lãnh đạo CLB TP.HCM làm việc riêng với 13 cầu thủ từng lãn công hồi giữa mùa giải vì những khúc mắc trong vấn đề tiền lót tay.

Trong cuộc họp này đôi bên đã chia sẻ thẳng thắn những khúc mắc và đạt được thoả thuận: CLB TP.HCM đồng ý chi trả 40% số tiền lót tay, lương thưởng còn lại của giai đoạn 2 mùa giải 2021

Những vấn đề khúc mắc của CLB TP.HCM đang được tháo gỡ hòng trụ hạng mùa 2022

Có được cam kết này, CLB TP.HCM sẽ trình lên VFF như một thoả thuận hoà giải để tránh những rắc rối pháp lý về sau.

Trước đó, CLB TP.HCM cho rằng trong thỏa thuận ở mùa giải 2021 có điều khoản liên quan đến việc giải bị hủy vì yếu tố khách quan như thiên tai bệnh tật nên đã không trả lương, lót tay cho các cầu thủ.

Tuy nhiên những thiện ý như vẫn thanh toán 70% lương khi giai đoạn 2 vốn bị huỷ vì Covid-19 của CLB TP.HCM không làm các cầu thủ hài lòng và 11/13 người có liên quan đã mời luật sư vào làm việc hòng giải quyết tranh chấp.

Với động thái mới này cùng với việc treo thưởng 1 tỷ đồng cho mỗi chiến thắng, hoà nhận 500 triệu hay 3 tỷ nếu trụ hạng thành công CLB TP.HCM đang hy vọng chặng đường tới sẽ ổn thoả hơn.