Phát biểu sau trận đấu, HLV Vũ Tiến Thành của CLB TP.HCM cho biết: “Chủ trương của tôi là đá an toàn, nhưng trong 11 phút đầu tiên hàng phòng ngự mắc lỗi cá nhân khiến bị dẫn trước 3 bàn cách biệt. Với thời tiết mưa lớn như thế thật khó cho chúng tôi khi thường đá phòng ngự phản công.

Trong thế trận buộc phải có điểm, cùng lúc giờ nghỉ tôi yêu cầu phải có bàn thắng nên đẩy cao đội hình. Khoảng 30 phút cuối hiệp 1 chúng tôi chơi tốt.

HLV Vũ Tiến Thành sốc nặng 

Sang hiệp 2 với áp lực tỉ số chúng tôi phải nhận thêm bàn thua là bình thường. Lỗi ở đây không thuộc về các cầu thủ khi đá với một Hà Nội FC quá mạnh giỏi cả tấn công lẫn phòng ngự…”.

Thua như 1 set tennis, thực sự tôi rất sốc và buồn. Cả đời HLV tôi chưa bao giờ thua như vậy, nhưng như tôi đã nói không thể trách cầu thủ được. Chúng tôi phải quên đi trận đấu này và hướng tới 5 trận còn lại…” HLV Vũ Tiến Thành nói về tỉ số thua 0-6 trước Hà Nội FC

khi đội nhà CLB TP.HCM thua đậm với tỉ số 0-6 trước Hà Nội FC

Đánh giá thêm, ông Thành nói: “Hôm nay Hà Nội FC chơi rất nghiêm túc khiến cho chúng tôi dù có cơ hội nhưng không thể tận dụng. Mọi người coi như các chân sút vô duyên nhưng thực chất đều bị Hà Nội FC đánh chặn. Tôi có thể khẳng định Hà Nội FC là đội bóng hoàn hảo nhất V-League năm nay"

Lý giải về lựa chọn Thanh Thắng thay Bùi Tiến Dũng, ông Thành nói rằng tuỳ từng trận, cách chơi của đối thủ mà bố trí. Và những bàn thua không thể trách Thanh Thắng bởi hàng phòng ngự mắc nhiều lỗi cá nhân.

Trong khi đó phát biểu sau trận đấu, HLV Chun Jae Ho khẳng định chiến thắng đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, bên cạnh đó việc CLB TP.HCM đẩy cao càng giúp Hà Nội FC dễ dàng trong việc triển khai lối chơi hơn.

“Có thể TP.HCM nôn nóng có điểm muốn có trận thắng trên sân nhà để đua trụ hạng. Vì vậy cũng không lạ khi họ đẩy cao đội hình như vậy. Tôi cũng tự hỏi liệu đây có phải sai lầm chiến thuật của họ hay không”, ông Chun Jae Ho đặt vấn đề.

Tôi cũng chưa suy nghĩ về chức vô địch sớm như vậy, dù khả năng nắm trong tay cao, có lợi thế. Chúng tôi muốn tập trung từng trận đấu một. Vòng tới chúng tôi sẽ gặp Hải Phòng cần sự tập trung cao độ Tôi cũng đang muốn cải thiện lối chơi để đội có màn trình diễn tốt hơn. Nếu chúng tôi có sự chuẩn bị tốt thì cuộc đua cũng hấp dẫn hơn…

Tôi đang dồn hết tâm huyết cho Hà Nội FC, nên không bao giờ nghĩ thay thế HLV Park Hang Seo. Những gì ông ấy làm được trong 5 năm qua thực vĩ đại và rất tuyệt vời” – người đồng hương của thuyền trưởng tuyển Việt Nam chốt lại.