
Đây là thông tin được đưa ra tại hội thảo hưởng ứng ngày "Lơ xê mi kinh" dòng bạch cầu hạt thế giới 22/9 được tổ chức tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương vào sáng 20/9 với sự tham gia của nhiều nhà khoa học và khoảng 300 bệnh nhân.
![]() |
| Điều trị cho bệnh nhân mắc bệnh Lơ xê mi kinh dòng bạch cầu hạt tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương (Ảnh: Dương Ngọc) |
GS.TS Nguyễn Anh Trí – Viện trưởng – cho biết hiện có hai phương pháp điều
trị bệnh Lơ-xê-mi kinh dòng bạch cầu hạt được lựa chọn tại Việt Nam, gồm điều
trị nhắm đích và ghép tế bào gốc tạo máu đồng loại
“Nếu dùng thuốc điều trị nhắm đích (sửa chữa đột biến di truyền nhiễm sắc thể
Ph) thì chi phí tiền thuốc mỗi tháng khoảng 45-50 triệu đồng, cả năm khoảng 500
triệu đồng và người bệnh phải dùng thuốc suốt đời. Đây là một gánh nặng với ngay
cả người giàu và là rào cản rất lớn khiến các bệnh nhân mắc căn bệnh trên không
tiếp cận được với thuốc điều trị, làm giảm cơ hội sống cũng như chất lượng sống
của họ” – GS Trí cho hay.
|
Phát triển ngân hàng tế bào gốc máu dây rốn cộng đồng Viện Huyết học truyền máu TƯ đang xây dựng và phát triển ngân hàng tế bào gốc máu dây rốn cộng đồng nhằm gia tăng cơ hội ghép tế bào gốc cho những bệnh nhân có chỉ định. Theo Phó Viện trưởng Bạch Quốc Khánh, ghép tế bào gốc máu dây rốn đỡ phức tạp hơn ghép tế bào gốc máu khác. Cộng đồng người Việt khá đồng nhất về di truyền nên việc xây dựng và phát triển ngân hàng này sẽ tăng cơ hội cho những bệnh nhân có chỉ định ghép tế bào gốc. Hiện nay, mỗi ngày Viện thu thập được 2-3 mẫu máy dây rốn/ngày từ BV Phụ sản Hà Nội, xử lý và đưa vào bảo quản tại ngân hàng này. |
Tuy nhiên, trong 5 năm qua (từ năm 2009), đã có khoảng trên 550 bệnh nhân mắc
bệnh này được miễn phí tiền thuốc điều trị nhờ việc Bộ Y tế, BHXH VN và công ty
sản xuất, cung ứng thuốc (Novartis) ký kết một hợp tác trong chương trình Hỗ trợ
bệnh nhân mắc bệnh Lơ-xê-mi kinh dòng bạch cầu hạt (VPAP).
Theo đó, phía BHXH VN sẽ chi trả 40% tiền thuốc và công ty sản xuất, cung ứng
thuốc chi trả 60% còn lại bằng thuốc cho bệnh nhân.
Để được tham gia chương trình này, người bệnh phải có ít nhất 36 tháng tham gia
BHYT liên tục. Nếu chưa có BHYT, người bệnh có thể tham gia vào một chương trình
khác (GYPAP) được một tổ chức phi chính phủ hỗ trợ hoàn toàn tiền thuốc (hiện có
khoảng 700 bệnh nhân được thụ hưởng từ năm 2004 đến nay, chủ yếu là bệnh nhân
tại TP HCM).
Sau khi có đủ thời gia tham gia BHYT 36 tháng, người bệnh có
thể chuyển sang chương trình hỗ trợ (VPAP) của Bộ Y tế.
Với phương pháp ghép tế bào gốc tạo máu đồng loại để điều trị bệnh Lơ-xê-mi kinh
dòng bạch cầu hạt, GS Nguyễn Anh Trí cho biết bệnh viện đã thực hiện được 6 ca,
chất lượng cuộc sống bệnh nhân tốt, chi phí từ 600-800 triệu đồng, trong đó BHYT
chi trả 65%, bệnh nhân chi trả 35% còn lại (200-300 triệu đồng, bao gồm cả chi
phí cho người hiến tế bào gốc).
“Những bệnh nhân được chỉ định ghép tế bào gốc là những ca không đáp ứng với
thuốc điều trị nhắm đích. Phương pháp này (ghép tế bào gốc đồng loại) cũng có từ
20-30% bị biến chứng, trong khi dùng thuốc thì chưa có ca nào gặp biến chứng, tỉ
lệ thành công khoảng 60% - bệnh nhân sử dụng thuốc 2 đến 3 năm liên tục xét
nghiệm không thấy nhiễm sắc thể gây bệnh” – ông Bạch Quốc Khánh, Phó viện
trưởng Viện Huyết học – Truyền máu TƯ cho hay.
Theo ông Bạch Quốc Khánh, số bệnh nhân mắc bệnh Lơ-xê-mi kinh dòng bạch cầu hạt tại Việt Nam đang gia tăng qua các năm. Mỗi năm trung bình có khoảng 50 bệnh nhân mới đến điều trị tại bệnh viện. Tính cả chương trình hỗ trợ thuốc của Bộ Y tế lẫn của nước ngoài thì có khoảng trên 1.200 người bệnh được sử dụng thuốc miễn phí.
“Theo đề nghị của Bộ Y tế và BHXH VN, chúng tôi đang tổng hợp thông tin, đánh giá chi phí, hiệu quả của chương trình này và sẽ quyết định các bước tiếp theo. Chúng tôi mong muốn sau thời hạn 31/12/2014, chương trình tiếp tục được thực hiện để người bệnh có cơ hội tiếp cận, sử dụng thuốc đầy đủ, hiệu quả” – Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu TƯ cho hay.
| Thông tin về bệnh Lơ xê mi kinh dòng bạch cầu hạt
Bệnh Lơ xê mi kinh dòng bạch cầu hạt (Chronic myeloid leukemia - CML) là một bệnh ác tính hệ tạo máu và chiếm 5% tổng số các bệnh tạo máu, 20-25% các bệnh máu ác tính. Bệnh gặp ở cả nam và nữ. Bệnh lơ xê mi kinh dòng bạch cầu hạt sinh ra do bất thường di truyền chuyển đoạn giữa nhiễm sắc thể số 9 và nhiễm sắc thể số 22. Trên toàn thế giới, mỗi năm có khoảng 300.000 bệnh nhân được chẩn đoán Lơ xê mi kinh dòng bạch cầu hạt (chiếm 3% tổng số các trường hợp ung thư mới, 15% tổng số các bệnh Lơ xê mi ở người lớn), tần suất mắc bệnh khoảng 1-2/100.000 dân/ năm, tuổi mắc bệnh từ 45-55. Tại Việt Nam, theo ước tính có khoảng 100-120 bệnh nhân mới mắc bệnh Lơ xê mi kinh dòng bạch cầu hạt. Mặc dù số lượng bệnh nhân không lớn, song cũng là gánh nặng không hề nhỏ đối với gia đình, xã hội. |
Cẩm Quyên
