Hỗ trợ phát triển sinh kế
Trong quý 2 năm 2025, Tổ chức Hagar Quốc tế tại Việt Nam đã phối hợp với UBND huyện Quỳnh Lưu (tỉnh Nghệ An) triển khai đồng bộ nhiều hoạt động hỗ trợ dành cho người chịu ảnh hưởng bởi mua bán người và người di cư có các yếu tố dễ bị tổn thương tại cộng đồng.
Các hoạt động được thực hiện trên cơ sở đánh giá chuyên sâu, hướng tới đáp ứng cả nhu cầu khẩn cấp trước mắt lẫn hỗ trợ lâu dài cho quá trình tái hòa nhập của người hưởng lợi.
Sau ba tháng đánh giá và can thiệp, dự án đã trực tiếp đồng hành cùng 55 người hưởng lợi thông qua nhiều hình thức hỗ trợ thiết thực. Trong đó, Hagar Việt Nam đã cung cấp 58 gói hỗ trợ lương thực, thực phẩm và 6 gói hỗ trợ y tế nhằm kịp thời đáp ứng các nhu cầu thiết yếu, giúp người hưởng lợi ổn định cuộc sống trong giai đoạn khó khăn ban đầu.
Bên cạnh hỗ trợ khẩn cấp, dự án đặc biệt chú trọng đến việc bảo đảm quyền được học tập của trẻ em trong các gia đình chịu ảnh hưởng.
Theo đó, 19 gói hỗ trợ giáo dục đã được trao đến con của người hưởng lợi, bao gồm xe đạp, học phí và các chi phí học tập cần thiết khác. Hoạt động này góp phần giảm thiểu nguy cơ trẻ em bỏ học sớm, lao động sớm, đồng thời giúp các gia đình bớt gánh nặng tài chính, từ đó yên tâm hơn trong việc tìm kiếm và nắm bắt cơ hội cải thiện sinh kế.
Một điểm nhấn quan trọng của dự án trong quý 2 là việc hỗ trợ phát triển sinh kế cho người hưởng lợi. Cụ thể, 25 mô hình sinh kế đã được triển khai, bao gồm các mô hình kinh doanh nhỏ, trồng trọt, chăn nuôi và học nghề.
Các mô hình này được xây dựng dựa trên nhu cầu, điều kiện thực tế của từng gia đình, hướng tới mục tiêu giúp người hưởng lợi có thu nhập ổn định, từng bước tự chủ về kinh tế và giảm nguy cơ tái rơi vào các tình huống di cư không an toàn hoặc bị bóc lột.

Tập huấn nâng cao nhận thức về phòng, chống mua bán người
Song song với các hoạt động hỗ trợ trực tiếp, trong tháng 4 và 5/2025, Hagar Việt Nam đã tổ chức chuỗi tập huấn cho gần 60 người hưởng lợi đến từ hơn 20 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu. Các buổi tập huấn tập trung vào nhiều chủ đề thiết thực, bao gồm: di cư an toàn và phòng, chống mua bán người; an toàn trong không gian mạng; kỹ năng ra quyết định và quản lý cảm xúc; kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi và phát triển sinh kế.
Thông qua chuỗi tập huấn, người tham gia được trang bị thêm kiến thức và kỹ năng để nhận diện sớm các rủi ro tiềm ẩn, đặc biệt trong bối cảnh tội phạm mua bán người ngày càng lợi dụng mạng xã hội và không gian mạng để tiếp cận, lừa đảo nạn nhân.
Đồng thời, các hoạt động này cũng giúp người dân nâng cao khả năng tự bảo vệ bản thân, hỗ trợ cộng đồng xung quanh và vững vàng hơn trên hành trình tái hòa nhập cộng đồng sau những tổn thương do mua bán người hoặc di cư không an toàn gây ra. Đây cũng là cơ hội để người hưởng lợi được kết nối, tiếp cận các nguồn lực hỗ trợ phù hợp khi có nhu cầu.
Các hoạt động tại Quỳnh Lưu nằm trong khuôn khổ dự án “Hỗ trợ nạn nhân mua bán người và người di cư dễ bị tổn thương”, do Hagar Quốc tế tại Việt Nam và Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) phối hợp thực hiện, với nguồn tài trợ từ Chính phủ Anh.
Dự án hướng tới xây dựng một hệ thống hỗ trợ toàn diện hơn, có khả năng ứng phó hiệu quả với tình trạng mua bán người trong nước và xuyên biên giới, đồng thời góp phần hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ Việt Nam trong công tác phòng, chống mua bán người và bảo vệ các nhóm dân cư dễ bị tổn thương.